
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 6-2 - Ảnh: AFP
“Tất nhiên, trong trường hợp Greenland bị quân sự hóa và những biện pháp quân sự này nhằm vào Nga, chúng tôi sẽ có những hình thức đối phó thích đáng, bao gồm cả hình thức quân sự - kỹ thuật”, ông Lavrov nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Duma Quốc gia Nga.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ vấn đề Greenland "không trực tiếp liên quan" đến Matxcơva, đồng thời kêu gọi Mỹ, Đan Mạch và Greenland "phải tự giải quyết với nhau những vấn đề liên quan đến hòn đảo này".
Không chỉ vậy, Ngoại trưởng Lavrov còn cáo buộc Đan Mạch đối xử với người dân Greenland như “công dân hạng hai”, theo Hãng tin TASS.
Nhận định về cục diện thế giới hiện tại, ông Lavrov cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ của những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc.
Tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
“Những sự kiện biến động diễn ra từ đầu năm nay, bao gồm hoạt động vũ trang của Mỹ tại Venezuela, việc Mỹ gia tăng sức ép lên Cuba, những nỗ lực can thiệp của Washington ở Iran, cũng như cuộc khủng hoảng Greenland đều đã được nhìn nhận”, ông Lavrov dẫn chứng.
Trước tình hình đó, nhà ngoại giao Nga khẳng định nước này đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình bất chấp sự phản đối từ phương Tây, nhưng sẽ không áp đặt quan điểm của Matxcơva lên bất kỳ quốc gia nào.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tháng trước đã rút lại lời đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland, sau khi thông báo Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Ông Rutte cho biết các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ nhằm bảo đảm Greenland không bị Trung Quốc và Nga tiếp cận nền kinh tế, hoặc hiện diện quân sự tại hòn đảo Bắc Cực này.
Trong khi đó, Greenland nhiều lần nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là “lằn ranh đỏ” trong bất kỳ cuộc thảo luận nào với Washington.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận