
Mũi Nghê, điểm cực đông trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng - Ảnh: LÂM NGHĨA NHÂN
Trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) hiện có nhiều cung đường trekking hấp dẫn. Nhưng một số khu vực hiểm trở, tiếp giáp biển và thường xuyên có sóng lớn.
Ngoài điểm trekking ra Mũi Nghê, nơi có 4 du khách bị sóng cuốn ra biển ngày 8-8 còn 2 tuyến khác hiện cũng cấm trekking tự phát là khu vực Hục Lỡ (hay còn gọi là Ghềnh Bàng) và bãi Đá Đen.

Vị trí 3 cung đường trekking bị cấm trên bán đảo Sơn Trà. Trong đó có điểm Mũi Nghê, nơi các bạn trẻ vừa gặp nạn - Đồ họa: TRƯỜNG TRUNG



Điểm trekking Mũi Nghê được nhiều bạn trẻ đến khám phá vì thiên nhiên hoang sơ - Ảnh: VÕ THỊNH
Đặc điểm chung của các khu vực này là khu vực ghềnh đá với sóng lớn, khi bị rơi xuống nước, người gặp nạn ít có cơ hội sửa sai.
Theo anh Lâm Huỳnh Nhân, huấn luyện viên dạy bơi sinh tồn tại Đà Nẵng, khu vực xung quanh bán đảo Sơn Trà có dòng hải lưu phức tạp, dễ tạo ra những vùng nước xoáy.
Các ghềnh đá này là nơi giao nhau giữa các dòng nước gần bờ và xa bờ, nên sóng đánh không theo quy luật. Sóng to có thể xuất hiện bất thình lình dù điều kiện thời tiết bình thường.
"Ở khu vực ghềnh đá này, ngay cả người bơi giỏi cũng có thể dễ dàng bị cuốn ra xa nếu không có kinh nghiệm xử lý. Nhiều vụ cần thủ, ngư dân lão luyện rơi xuống biển khu vực này mất tích" - anh Nhân cảnh báo.
Anh lấy ví dụ tại khu vực Mũi Nghê, đoạn đi bộ từ rừng xuống khu vực hồ tự nhiên với hành trình băng rừng hơn 1 tiếng có vị trí nguy hiểm đặc biệt từ bãi đá ra Con Nghê.
Người trekking phải băng qua một đoạn đá gồ ghề, có địa hình giống như một cây cầu tự nhiên bắc ngang biển.
Đây cũng là khu vực hợp lưu của nhiều dòng nước. Sóng có thể đánh mạnh vào các ghềnh đá, có thời điểm cao hơn 1m. Đáng ngại hơn, sau những đợt sóng nhỏ vẫn có thể xuất hiện những con sóng lớn từ hướng khác.

Bãi Đá Đen đẹp mê người ở hướng bắc trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: RỌT




Điểm trekking Đá Đen trên bán đảo Sơn Trà là một cung đường được nhiều người khám phá thiên nhiên yêu thích - Ảnh: RỌT - TRIỀU PHẠM
Từ kinh nghiệm huấn luyện bơi sinh tồn, anh Nhân cho rằng điều quan trọng nhất khi trekking ở những khu vực hiểm trở là đặt an toàn lên trước việc chinh phục hay chụp được một bức ảnh đẹp.
Anh khuyến cáo người trekking nên đi nhóm từ 3-4 người trở lên để có thể hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố. Khi vào rừng hoặc khu vực núi đá hiểm trở, nên có người hướng dẫn am hiểu địa hình.
Người đi cũng cần theo dõi thời tiết, tình trạng biển, cây cối và địa hình xung quanh trước và trong hành trình.

Các điểm trekking có địa hình khó đi, phía dưới lối mòn là vực đá - Ảnh: TRIỀU PHẠM
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết hiện nay các tuyến trekking tự phát xuống khu vực Hục Lỡ, Mũi Nghê và bãi Đá Đen là những tuyến bị cấm. Từ nhiều năm nay, đơn vị đã căng dây thông báo và cắm biển cảnh báo tại nhiều vị trí để khuyến cáo du khách.
Ngoài ra đối với các tuyến trekking khác, đơn vị này khuyến cáo du khách nên đi theo nhóm, trong khung giờ quy định và tìm hiểu địa hình trước khi lên núi vì bán đảo Sơn Trà có địa hình rộng lớn, nhiều khu vực đồi dốc, địa hình thay đổi theo từng tuyến đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận