14/10/2024 16:18 GMT+7

Nghệ An xin hỗ trợ 132 tỉ đồng vì hàng chục ngàn gia súc chết do dịch bệnh

Từ năm 2021 đến nay, dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở Nghệ An đã làm hàng chục ngàn con gia súc chết, với gần 3.900 tấn phải tiêu hủy.

Nghệ An xin hỗ trợ 132 tỉ đồng do dịch làm chết gần 3.900 tấn gia súc - Ảnh 1.

Tiêu hủy heo chết vì dịch tả heo châu Phi ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 14-10, ông Nguyễn Văn Đệ - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - chủ trì cuộc họp và cho ý kiến vào một số dự thảo quyết định về các chính sách đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, dịch tả heo châu Phi lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 3-2019, đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm gây bệnh cho heo.

Trong hai năm (2019, 2020) đã xảy ra 569 ổ dịch, số heo tiêu hủy 102.061 con (tổng trọng lượng hơn 5.100 tấn), chiếm 10,5% tổng đàn heo của tỉnh.

Sở Tài chính Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp kinh phí và thực hiện hỗ trợ chi trả 100% kinh phí cho người chăn nuôi có heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi phải tiêu hủy, với tổng số tiền hơn 151 tỉ đồng.

Riêng từ năm 2021 đến ngày 24-9, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, buộc tiêu hủy gần 63.200 con, tổng trọng lượng hơn 3.550 tấn. Hiện nay còn 17 ổ dịch (xã có dịch) nhỏ lẻ trong nông hộ chưa qua 21 ngày tại 7 huyện.

Đối với bệnh viêm da nổi cục, cùng thời gian này làm hơn 9.800 con gia súc ốm, mắc bệnh, trong đó buộc tiêu hủy hơn 2.450 con, tổng trọng lượng 331 tấn.

Đến nay, người chăn nuôi ở Nghệ An có gia súc chết vì dịch bệnh chưa nhận được hỗ trợ trong giai đoạn từ năm 2021-2023.

Do vậy nên trong thời gian qua, tại các buổi tiếp xúc cử tri các cấp, cư tri Nghệ An cũng sớm đề nghị cơ quan chức năng sớm chi trả tiền hỗ trợ dịch bệnh trên gia súc để người dân có nguồn vốn tái đàn, phục hồi sản xuất chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tổng hợp hồ sơ hỗ trợ thiệt hại hai bệnh trên từ năm 2021-2023 của các huyện, thành phố, thị xã và có văn bản gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền là 132 tỉ đồng.

Số tiền này bao gồm kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có gia súc bị bệnh, tiêu hủy và kinh phí tiêu hủy, chỉ đạo, kiểm tra cấp huyện.

Ông Phùng Thành Vinh - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An - nhấn mạnh việc hỗ trợ kinh phí thiệt hại do các dịch bệnh này cần thực hiện sớm để đảm bảo quyền lợi cho người dân, giúp bà con yên tâm tái đàn.

Theo quy định ban hành tại nghị định 02 năm 2017 của Chính phủ, người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ mức 38.000 đồng/kg với lợn và 45.000 đồng/kg với trâu, bò phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh, hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy.

Nghệ An xin hỗ trợ 132 tỉ đồng do dịch làm chết gần 3.900 tấn gia súc - Ảnh 3.Dịch tả heo châu Phi ở 2 xã, hàng thịt các chợ Đà Nẵng bị vạ lây

Trước thông tin dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 2 xã thuộc huyện Hòa Vang, tình hình buôn bán thịt heo tại các chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên