08/02/2022 15:54 GMT+7

Nghệ An tạm dừng hơn 30 lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Do các ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu tạm dừng tất cả lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch.

Nghệ An tạm dừng hơn 30 lễ hội đến hết tháng 3 âm lịch - Ảnh 1.

Người dân du xuân đầu năm mới tại chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 8-2, ông Đặng Thanh Tùng - chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An - cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ tháng 1 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch) và hạn chế tối đa tổ chức các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An phải dừng các hoạt động lễ hội dịp đầu năm mới vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 30 lễ hội, trong đó khoảng 20 lễ hội tập trung trong khoảng tháng 1 đến tháng 3 âm lịch.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau dịp Tết Nguyên đán 2022, mặc dù các lễ hội ở Nghệ An đã tạm dừng song người dân vẫn tấp nập đến các đền chùa du xuân. Một số người thoải mái không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách tại các địa điểm này.

Theo Sở Du lịch Nghệ An, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Nghệ An đón và phục vụ gần 190.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước tính đạt gần 25 tỉ đồng.

Sáng 8-2, tại cuộc họp đánh giá tình hình trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần do Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức, Sở Y tế Nghệ An cho hay từ ngày 29 Tết đến mùng 6 tháng giêng trên địa bàn tỉnh này có 3.162 ca COVID-19.

"Số ca mắc COVID-19 thời gian vừa qua chủ yếu là không có triệu chứng; số ca trở nặng, nguy kịch chiếm tỉ lệ rất thấp. Trong tổng số 3.330 trường hợp đang điều trị, có đến 2.141 ca điều trị tại nhà, 905 ca tại tuyến huyện; chỉ có 137 ca điều trị tại các bệnh viện dã chiến", ông Trần Minh Tuệ - phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An - thông tin.

Đến nay, Nghệ An đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ mũi cơ bản cho hơn 1,9 triệu người từ 18 tuổi trở lên (đạt tỉ lệ 101,9% người từ đủ 18 tuổi trở lên và đạt 60,0% dân số tỉnh Nghệ An).

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa

TTO - Sáng 5-2 (tức mùng 5 Tết), nhiều người dân đứng bên ngoài hàng rào vái vọng, dùng điện thoại livestream cho người thân tại lễ kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022) tại Gò Đống Đa (Hà Nội).

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên