05/02/2022 12:27 GMT+7

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Sáng 5-2 (tức mùng 5 Tết), nhiều người dân đứng bên ngoài hàng rào vái vọng, dùng điện thoại livestream cho người thân tại lễ kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022) tại Gò Đống Đa (Hà Nội).

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa - Ảnh 1.

Một du khách dùng điện thoại livestream phần lễ tại Gò Đống Đa - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 5-2, trong cái rét của miền Bắc, nhiều người dân đã vái vọng hoặc livestream lễ kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022) từ phía ngoài hàng rào bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa (Hà Nội).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nghi lễ truyền thống như lễ dâng hoa, dâng hương, chúc văn tại tượng đài, đền thờ Hoàng đế Quang Trung... không đón tiếp du khách thập phương.

Đến lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa từ năm 1995, cô Ngọc Tư (ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay: "Năm nay bà con không được vào nên tôi đứng ngoài vái vọng vua Quang Trung. Tôi nghĩ lương tâm mình hướng về vua Quang Trung thì bản thân thanh thản, vui vẻ rồi. Không nhất thiết phải đến sát hay vào tận nơi vì dịch bệnh".

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa - Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết do cha mẹ già không thể ra tới Gò Đống Đa dự lễ nên bật livestream tại chỗ để truyền về nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

Sáng 5-2, nhân kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã tới dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ và đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, năm nay, Hà Nội dừng tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu đã trồng cây đầu xuân ở khuôn viên di tích đặc biệt Gò Đống Đa. (CHÍ TUỆ)

Bi thu HN 5-2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hoa nhân kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và tưởng niệm Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh: X. THÀNH

Ngoài ra, thay vì tới Gò Đống Đa, nhiều người đã lựa chọn đến chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) để du xuân đầu năm, cầu mong vạn sự như ý.

Dự kiến, số lượng du khách thập phương đến chùa Phúc Khánh sẽ tăng vào Đại lễ cầu an tổ chức vào ngày 14 tháng giêng năm Nhâm Dần (tức 14-2) nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa - Ảnh 5.

Bạn trẻ Linh Nhi tới chùa Phúc Khánh đầu năm để cầu mong an lành cho cha mẹ - Ảnh: HÀ QUÂN

Người dân vái vọng, livestream khi không thể vào lễ hội Gò Đống Đa - Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ cùng cha mẹ tới chùa đầu năm - Ảnh: HÀ QUÂN

Lễ hội Gò Đống Đa diễn ra vào mùng 5 Tết âm lịch hằng năm, kỷ niệm trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa, nhắc nhớ về chiến thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và quân dân Tây Sơn trước quân Thanh xâm lược vào xuân Kỷ Dậu 1789.


Mang khẩu trang phòng chống virus corona ở lễ hội Gò Đống Đa Mang khẩu trang phòng chống virus corona ở lễ hội Gò Đống Đa

TTO - Lễ hội Gò Đống Đa năm nay không chỉ phất phơ những bóng cờ đào quen thuộc mà còn thêm hình ảnh bất thường là một số người dân vì lo ngại virus corona nên vừa đeo khẩu trang vừa xem hội.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên