03/12/2025 14:31 GMT+7

Ngày hội 'Sống khỏe mỗi ngày 2025' tại Thanh Hóa: Khám sức khỏe miễn phí, phát hiện bệnh lý tiêu hóa

Sau Hải Phòng, sự kiện “Sống khỏe mỗi ngày 2025” tiếp tục diễn ra tại Thanh Hóa, mang đến hơn 1.000 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương. Chương trình do do Manulife phối hợp Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.

sống khỏe - Ảnh 1.

Người dân được thực hiện nhiều nội dung khám sức khỏe như xét nghiệm máu, chụp X-quang, đo điện tim...

Khám bệnh miễn phí cho người dân

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Hạc Thành (Thanh Hóa) từ sớm, rất đông người dân xếp hàng để đăng ký khám và sàng lọc miễn phí, tại Ngày hội "Sống khỏe mỗi ngày 2025", diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua. Ngoài những người lớn tuổi, cựu chiến binh, phần lớn là nhóm trẻ từ 25 - 45 tuổi như nhân viên văn phòng, công nhân….

Tại sự kiện, người dân được khám sức khỏe với nhiều bước như: khám nội tổng quát, xét nghiệm (đường huyết, mỡ máu, axit uric), khám chuyên khoa và cận lâm sàng (siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, đo mật độ xương, tai mũi họng…). Đặc biệt, chương trình còn triển khai tầm soát vi khuẩn HP, tác nhân phổ biến gây các bệnh lý dạ dày và chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa cho các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

sống khỏe - Ảnh 2.

Rất đông người dân Thanh Hóa tham gia sự kiện 'Sống khỏe mỗi ngày 2025'.

Đáng chú ý, chương trình năm nay áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, sử dụng dữ liệu bộ câu hỏi và kết quả xét nghiệm nhanh để đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm, nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh dịch vụ khám bệnh miễn phí, người dân còn được bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể chất lành mạnh và được phát thuốc theo đơn.

Đại diện địa phương, bà Lê Thị Trang - phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Chương trình giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe chất lượng cao, nhất là bộ phận công nhân và lao động phổ thông thường không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ." Sự kiện cũng tiếp tục giúp người trẻ nhận thức rõ hơn về các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa, những bệnh đang ngày càng phổ biến và cần được quan tâm đúng mức.

Phát hiện nhiều người trẻ mắc bệnh tiêu hóa

sống khỏe - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ được khám sức khỏe miễn phí

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều người trẻ có dấu hiệu mắc các bệnh lý tiêu hóa, từ nhiễm vi khuẩn HP đến viêm dạ dày, trào ngược và rối loạn tiêu hóa.

Tham gia khám bệnh tại chương trình, bác sĩ CKI. Đào Thị Hương (Bệnh viện 71 Trung ương) chia sẻ: "Không ít bạn trẻ đến khám lần đầu nhưng phát hiện bị nhiễm HP. Điều đáng lo ngại là phần lớn đều không biết mình nhiễm, dẫn đến vô tình lây cho những người xung quanh qua các thói quen ăn uống hằng ngày".

Bác sĩ Hương cũng cho biết nhiều trường hợp người dân dưới 40 tuổi được chỉ định tầm soát sâu hơn vì có nguy cơ tiến triển thành bệnh lý nặng. Theo bác sĩ, nhịp sống bận rộn, thói quen bỏ bữa sáng, ăn thức ăn chế biến sẵn, thức khuya và làm việc theo ca là những yếu tố khiến hệ tiêu hóa của người trẻ phải chịu áp lực lớn hơn.

Tại sự kiện, nhiều người nhận ra các triệu chứng mình cho là "bình thường" lại có thể tiềm ẩn nguy cơ bệnh lý. Chị Phan Thị Hạnh (phường Sầm Sơn) chia sẻ thỉnh thoảng bị ợ hơi, đau dạ dày nhưng chỉ nghĩ do đồ ăn không hợp chứ không nghĩ mình bị nhiễm HP và có thể dẫn đến các bệnh lý tiêu hóa khác. "Tôi được bác sĩ chỉ định nội soi để đánh giá nguy cơ viêm loét dạ dày. Nếu không có chương trình này chắc tôi có thể sẽ tiếp tục lơ là sức khỏe", chị nói.

Những dữ liệu ghi nhận trong ngày hội phần nào cho thấy bức tranh chung, không ít người trẻ đang chịu nhiều ảnh hưởng từ lối sống công nghiệp, việc phát hiện sớm vẫn là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ bệnh nặng. Từ thực tế đó, sự kiện "Sống khỏe mỗi ngày 2025" là dịp để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương cũng như nâng cao ý thức về việc chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe.

Thanh Hóa là điểm đến thứ hai trong chuỗi ngày hội "Sống khỏe mỗi ngày 2025", sau Hải Phòng và trước khi chương trình tiếp tục đến Hà Nội và TP.HCM. Với định hướng đồng hành bền vững cùng cộng đồng, Manulife và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam bày tỏ mong muốn mở rộng các mô hình khám sức khỏe miễn phí, ứng dụng công nghệ trong đánh giá sức khỏe và hình thành nhận thức cũng như thói quen tầm soát sớm để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình tăng nhưng không ít người phải sống chung với bệnh tật khi về già, tập đoàn tài chính Manulife thúc đẩy các sáng kiến nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Những nỗ lực này tập trung phát triển các giải pháp giúp người dân sống khỏe hơn khi tuổi thọ tăng, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong từng giai đoạn sống.

Mới nhất, tập đoàn đã ra mắt Viện Trường Thọ (Longevity Institute), nền tảng toàn cầu thúc đẩy các chương trình giúp người dân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và an tâm hơn về tài chính, với cam kết đầu tư 350 triệu đô la Canada đến năm 2030.

Tại Việt Nam, chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe" được xem là một phần trong việc hiện thực hóa định hướng đó, giúp người trẻ nâng cao nhận thức về sức khỏe hệ tiêu hóa và xây dựng nền tảng sống khỏe từ sớm.

Ngày hội 'Sống khỏe mỗi ngày 2025' tại Thanh Hóa: Khám sức khỏe miễn phí, phát hiện bệnh lý tiêu hóa - Ảnh 5.Bác sĩ chỉ ra những thói quen hằng ngày khiến bệnh ung thư đường tiêu hóa tăng và trẻ hóa

Bệnh ung thư dạ dày và đại trực tràng vẫn nằm trong nhóm 5 loại ung thư thường gặp nhất. Tại Việt Nam, hằng năm số ca mắc mới hai bệnh này ở mức cao và trẻ hóa. Tuy nhiên đa số người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất