22/02/2023 20:26 GMT+7

Ngành gỗ Việt xúc tiến tìm đơn hàng

Lạm phát trên toàn cầu có dấu hiệu lan rộng nhưng nhu cầu tiêu thụ nội thất của thị trường quốc tế vẫn cao. Ngành gỗ Việt chủ động xúc tiến thương mại trong "khát" đơn hàng mới.

Ngành gỗ Việt xúc tiến tìm đơn hàng - Ảnh 1.

Đông đảo nhà mua hàng quốc tế đã có mặt tại TP.HCM để tìm kiếm sản phẩm nội thất mới - Ảnh: N.BÌNH

Ngày 22-2, bên lề khai mạc Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất - HawaExpo 2023 ở TP.HCM, ông Nguyễn Liêm, chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương (BIFA), cho biết ngành gỗ đang trong tình cảnh tăng trưởng mạnh nhưng thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp vẫn đánh giá có cơ hội để tăng thị phần nếu công tác tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường được tổ chức tốt. 

Dù lạm phát trên thế giới vẫn đang áp lực lên sức mua toàn cầu, trong đó có ảnh hưởng đến số đơn hàng xuất khẩu và lợi nhuận, nhưng nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước vẫn đang đầu tư nghiêm túc và linh hoạt theo yêu cầu thị trường. 

Cũng đầu tư gian hàng khá bài bản tại hội chợ, ông Nguyễn Phương, đại diện Công ty Minh Thành, cho biết người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn có những người có nhu cầu, chỉ là đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng, sự khác biệt thiết kế. 

Do đó, những doanh nghiệp đầu tư nhiều vào khâu thiết kế, phát triển sản phẩm riêng sẽ thu hút được khách mua hàng quốc tế. 

Theo ông Phương, ngoài việc phát triển sản phẩm mới, doanh nghiệp cũng đầu tư nhiều cho đội ngũ bán hàng, phát triển kinh doanh, tham gia các hội chợ trong nước lẫn quốc tế để tiếp cận thêm thị trường mới. 

Ngành gỗ Việt xúc tiến tìm đơn hàng - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động trao đổi, kết nối giao thương diễn ra trong những ngày tổ chức hội chợ - Ảnh: N.BÌNH

Ông Nguyễn Quốc Khanh, chủ tịch HAWA, trưởng ban tổ chức, cho biết diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều thách thức, những người thực hiện đã nỗ lực mời gọi được đội ngũ mua hàng (sourcing) cho các thương hiệu lớn. 

Đồng thời, thông qua hệ thống các cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước, sự kiện cũng thu hút được các đoàn doanh nghiệp quốc tế, tổ chức các buổi kết nối cung - cầu nội thất giữa Việt Nam và các thị trường tiềm năng như Canada, Anh, Trung Đông…  

Với mục tiêu đó, lần đầu tiên một hội chợ quốc tế tổ chức ở Việt Nam thực hiện hỗ trợ khách tham quan mọi dịch vụ, từ đón tận sân bay, kết nối doanh nghiệp, tham quan nhà máy, lưu trú, ẩm thực, lẫn trải nghiệm văn hóa, giải trí, khám phá ẩm thực…

"Đây là cách thức tổ chức chuyên nghiệp của thế giới. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa cho khách quốc tế tham dự, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong ngành tiếp cận khách hàng", ông Khanh nói.

Với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, 1.600 gian hàng trên tổng diện tích trưng bày là 28.000m2, hội chợ kéo dài đến ngày 25-2, được kỳ vọng sẽ thu hút khách mua hàng quốc tế, giúp các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng sau hai quý sụt giảm. 

Từ ngày 25 đến 28-2, ban tổ chức sẽ triển khai các tour tham quan nhà máy giúp nhà mua hàng quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp, đánh giá quy mô của các nhà máy sản xuất lớn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Sự kiện dự kiến đón khoảng 10.000 khách tham quan trong nước và quốc tế.

Thiếu đơn hàng, PouYuen dự kiến cắt giảm hàng ngàn lao độngThiếu đơn hàng, PouYuen dự kiến cắt giảm hàng ngàn lao động

Khoảng 3.000 người có hợp đồng lao động 1-3 năm hết hạn hợp đồng sẽ không được PouYuen tái ký và 3.000 người lao động khác trong diện cắt giảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên