
Các thùng chứa uranium làm giàu ở tiểu bang New Mexico, Mỹ - Ảnh: BLOOMBERG
Hãng tin Bloomberg dẫn dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ và báo cáo được công bố hôm 30-9 của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy Nga cung cấp khoảng 20% lượng uranium làm giàu được sử dụng trong các lò phản ứng thương mại ở Mỹ, giảm so với gần 27% vào năm 2023.
Hoạt động vận chuyển này vẫn tiếp diễn bất chấp luật pháp Mỹ đã chặn nhập việc khẩu nhiên liệu cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân từ Nga, kể từ sau khi Matxcơva phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine hồi cuối tháng 2-2022.
Lệnh cấm của Washington có hiệu lực từ tháng 8-2024, và được ban hành thành luật vào tháng 5 vừa qua cho phép Bộ Năng lượng Mỹ cấp miễn trừ cho đến năm 2028 trong trường hợp không có nguồn thay thế, hoặc khi việc nhập khẩu được coi là cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Trong số những công ty được cấp miễn trừ có Constellation Energy Corp. và Centrus Energy Corp.
Cũng theo Bloomberg, những số liệu này được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu và các quốc gia khác giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Hồi năm 2024, Quốc hội Mỹ đã cấp cho Bộ Năng lượng Mỹ hàng tỉ USD để hồi sinh năng lực sản xuất nhiên liệu lò phản ứng vốn gần như bị bỏ quên trong nước. Hiện nay cơ quan này dự kiến sẽ sớm bắt đầu giải ngân nguồn vốn đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận