Nga và Ukraine tiếp tục tố nhau không kích ngay trước lễ duyệt binh

Một ngày kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn ba ngày, giới chức hai nước ngày 9-5 vẫn liên tục tố nhau tấn công đối phương hàng trăm lần.

Nga và Ukraine tiếp tục tố nhau không kích ngay trước lễ duyệt binh - Ảnh 1.

Các xe quân sự của Nga di chuyển trước buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh ngày 7-5 - Ảnh: AFP

Ngày 9-5, Thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov tuyên bố Ukraine đã phóng một máy bay không người lái vào tòa nhà chính quyền ở khu vực này.

Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Gladkov cho biết cơ quan chức năng không ghi nhận trường hợp thương vong nào sau vụ tấn công.

Cùng ngày 9-5, không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã thả bom dẫn đường xuống vùng Sumy ở miền bắc Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Ngoài ra, Thống đốc vùng Zaporizhzhia (Ukraine) Ivan Fedorov cho hay Nga đã tấn công 8 khu dân cư gần tiền tuyến của Ukraine khoảng 220 lần kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8-5.

Ông Fedorov tiết lộ 150 máy bay không người lái cùng 70 loạt pháo đã tấn công các ngôi làng ở Zaporizhzhia trong 24 giờ qua.

Trước đó trong một báo cáo công bố ngày 8-5, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố nước này ghi nhận 117 cuộc đụng độ với Nga trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, phần lớn diễn ra ở vùng Donetsk.

Ở phía ngược lại, Hãng thông tấn Interfax dẫn số liệu Bộ Quốc phòng Nga khẳng định phía Ukraine đã thực hiện 488 cuộc tấn công trong ngày 8-5.

Đáng chú ý, bộ này còn tố quân đội Kiev đã hai lần tìm cách vượt qua biên giới và đổ quân vào vùng Kursk.

Cùng ngày 8-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày sẽ là "chỉ báo thực sự" cho tiến trình hòa bình với Nga.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Nga đang thực hiện lệnh ngừng bắn ba ngày theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trùng với Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Đây là dịp Matxcơva kỷ niệm Thế chiến 2 kết thúc tại châu Âu. Trong cuộc chiến khốc liệt này, Liên Xô là lực lượng chủ chốt làm nên chiến thắng của phe Đồng minh, đồng thời là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Putin khẳng định “toàn bộ nước Nga” ủng hộ chiến dịch quân sự mà Điện Kremlin phát động tại Ukraine vào tháng 2-2022.

“Toàn bộ đất nước, xã hội và nhân dân đều ủng hộ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi tự hào về lòng dũng cảm, sự quyết tâm và về ý chí kiên cường đã luôn mang lại chiến thắng cho chúng ta”, ông Putin phát biểu.

Nga và Ukraine tiếp tục tố nhau không kích bất chấp lệnh ngừng bắn - Ảnh 2.Lịch sử duyệt binh và những con số đáng nhớ trong Ngày Chiến thắng ở Nga

Tại Nga, các cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva từ năm 1995, và kể từ năm 2008, các cuộc duyệt binh còn có sự tham gia của khí tài quân sự hạng nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên