
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán về đề xuất duy trì các điều khoản quan trọng của hiệp ước hạt nhân với Mỹ - Ảnh: REUTERS
Trong tuyên bố ngày 5-2, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã nhất trí với Nga về việc thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao sau đàm phán ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
"Duy trì đối thoại giữa các lực lượng quân sự là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu, điều chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh, và cung cấp một phương tiện để tăng cường tính minh bạch và giảm leo thang căng thẳng", tuyên bố viết.
Đối thoại quân sự giữa Nga và Mỹ bị đình chỉ từ năm 2021.
Trong khi đó, hiệp ước New START là hiệp ước cuối cùng trong chuỗi các thỏa thuận hạt nhân giữa Matxcơva và Washington kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ thời Chiến tranh lạnh.
Ngoài việc đặt ra giới hạn về số lượng vũ khí, các thỏa thuận này còn bao gồm các cơ chế thanh tra, mà các chuyên gia cho rằng đã góp phần xây dựng lòng tin giữa hai đối thủ hạt nhân, giúp thế giới an toàn hơn.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc hiệp ước vũ khí hạt nhân sụp đổ có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.
Trong ngày 5-2, Nga nói rằng Matxcơva lấy làm tiếc vì thỏa thuận hết hiệu lực, tuy nhiên khẳng định sẽ vẫn hành xử trách nhiệm và sẵn sàng đối thoại với Mỹ về đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin.
"Nếu có bất kỳ phản hồi mang tính xây dựng nào, tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành đối thoại", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Nhà lãnh đạo Nga đã đề xuất duy trì các điều khoản cốt lõi của hiệp ước New START thêm một năm nữa, tuy nhiên phía Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa phản hồi.
Trước đó, ông Trump nói rằng ông muốn thay thế hiệp ước New START bằng một thỏa thuận tốt hơn, có sự tham gia của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã từ chối.
Trung Quốc sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, một phần nhỏ so với khoảng 4.000 đầu đạn của Nga và Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận