01/03/2022 19:20 GMT+7

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự, Ukraine nói 3 nước cho 70 máy bay

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, là chấm dứt mối đe dọa và bảo vệ Liên bang Nga trước các động thái của phương Tây, chứ không chiếm đóng Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự, Ukraine nói 3 nước cho 70 máy bay - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Phát biểu trong một cuộc họp ngày 1-3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu thông báo quân đội Nga sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời ông Shoigu cho biết "nhiệm vụ chính" của chiến dịch là bảo vệ Liên bang Nga khỏi các mối đe dọa quân sự từ phương Tây.

Ông nhấn mạnh Nga không chiếm đóng lãnh thổ Ukraine và đang thực hiện mọi cách để bảo đảm an toàn, tính mạng của thường dân Ukraine.

"Các cuộc không kích chỉ được thực hiện vào các mục tiêu quân sự và sử dụng vũ khí chính xác cao", Bộ trưởng Shoigu khẳng định.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga kế đó cáo buộc Ukraine sử dụng dân thường làm lá chắn sống. 

Để bảo vệ các khí tài, theo ông Shoigu, quân Ukraine đã đặt nhiều hệ thống pháo phản lực và tên lửa trong các khu dân cư, các khu vực gần trường học và nhà trẻ.

Phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về các phát ngôn của ông Shoigu. Chính quyền Kiev liên tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước và đã bắt đầu nhận được những lô vũ khí đầu tiên từ bên ngoài.

Theo thông báo ngày 1-3 của hải quân Ukraine, các nước Bulgaria, Ba Lan và Slovakia sẽ chuyển cho Ukraine tổng cộng 70 máy bay chiến đấu các loại.

Cụ thể Bulgaria sẽ chuyển 16 chiếc MiG-29 và 14 chiếc Su-25, Ba Lan chuyển 28 tiêm kích MiG-29, còn Slovakia là 12 chiếc MiG-29. Trong trường hợp cần thiết, số máy bay này có thể đậu tại các căn cứ quân sự của Ba Lan và từ đó xuất kích làm nhiệm vụ tại Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chuyển giao số máy bay này. 

Trước đó hôm 28-2, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov phản đối việc chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine với lý do Bulgaria có quá ít máy bay.

Còn trong cuộc họp báo ngày 1-3 với tổng thư ký NATO, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố sẽ không đưa máy bay chiến đấu đến Ukraine vì như thế là "dính líu quân sự vào cuộc xung đột". 

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột đó và NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột. Như tôi đã nói, Ba Lan ủng hộ Ukraine thông qua viện trợ nhân đạo", trang web của NATO trích lời ông Duda nói rõ.

Sau khi công nhận hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt và đưa quân vào Ukraine ngày 24-2. Hành động của Nga vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phương Tây vì cho rằng Matxcơva đang xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.

Ảnh vệ tinh: Đoàn xe quân sự dài 64km của Nga tiến gần thủ đô Kiev Ảnh vệ tinh: Đoàn xe quân sự dài 64km của Nga tiến gần thủ đô Kiev

TTO - Một đoàn xe rất dài gồm nhiều loại xe quân sự của Nga tiến vào khu vực phía bắc của thủ đô Kiev, Ukraine hôm 28-2. Thông tin ban đầu, đoàn xe này kéo dài 25km nhưng sau đó được cập nhật là 64km, theo báo Euronews.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên