Nga tuyên bố đã bắn hạ 221 drone của Ukraine

Ngày 12-9, Nga cho biết đã bắn hạ 221 máy bay không người lái (drone) của Ukraine, con số được xem là cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát từ năm 2022.

Nga tuyên bố đã bắn hạ 221 drone của Ukraine - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Smolensk, Nga vào rạng sáng 12-9 - Ảnh: Telegram/Exilenova

Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống cảnh báo của nước này đã "phát hiện và phá hủy" 221 drone của Ukraine vào rạng sáng 12-9, trong đó hơn một nửa đã bay qua các khu vực Bryansk và Smolensk.

Theo AFP, đây được xem là một trong những con số cao nhất kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra từ năm 2022.

Riêng tại khu vực Leningrad, nơi bao quanh thành phố St. Petersburg, báo cáo ghi nhận có đến 28 chiếc drone bị bắn rơi. 

Thống đốc Leningrad, ông Aleksandr Drozdenko, cho biết một vụ cháy đã xảy ra trên tàu ở cảng Primorsk - cơ sở xuất khẩu lớn trên biển Baltic - sau các vụ tập kích.

Động thái tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và các nước láng giềng.

Trước đó, Ba Lan, quốc gia giáp biên giới Ukraine, cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tập kích bằng drone xâm phạm vào lãnh thổ Ba Lan trong tuần này.

Dù vậy phía Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc, khẳng định không nhắm vào Ba Lan và không có bằng chứng cho thấy số drone này thuộc về Nga.

Trước tình hình trên, Pháp và Đức đã nhanh chóng triển khai biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ không phận Ba Lan. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về cáo buộc trên.

Nga - Belarus tập trận quân sự quy mô lớn

Cũng trong ngày 12-9, Hãng tin Reuters đưa tin Nga và Belarus cũng bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên “Zapad-2025”, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Các nội dung huấn luyện diễn ra tại cả hai nước, đồng thời mở rộng ra biển Baltic và biển Barents.

Cuộc tập trận được xem là màn phô diễn sức mạnh quân sự giữa Nga và đồng minh thân cận Belarus. Mục tiêu của “Zapad-2025” là nâng cao kỹ năng chỉ huy, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng khu vực và liên minh, đồng thời cải thiện năng lực huấn luyện thực địa.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định kế hoạch tập trận đã được chuẩn bị từ trước, không liên quan đến các vụ việc gần đây.

Zapad vốn được lên kế hoạch tổ chức bốn năm một lần, và lần tập trận năm 2025 này là lần đầu tiên diễn ra kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 16-9.

Các quốc gia ở sườn đông NATO giáp Belarus - gồm Ba Lan, Litva và Latvia - hiện vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và tăng cường trước cuộc tập trận này, trong đó Ba Lan ra lệnh đóng hoàn toàn biên giới với Belarus trong suốt thời gian tập trận.

Nga tuyên bố đã bắn hạ 221 drone của Ukraine - Ảnh 3.Vụ drone lọt qua Ba Lan: Nga lên tiếng, Warsaw yêu cầu kích hoạt Điều 4 của NATO

Ngày 10-9, phía Nga nói Ba Lan chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái (drone) bị bắn hạ ở Ba Lan có nguồn gốc từ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất