12/06/2022 16:46 GMT+7

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ SU-25 của Ukraine

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu SU-25 và phá hủy kho vũ khí của Ukraine. Trong khi đó, giao tranh đang căng thẳng tại thành phố Sievierodonetsk.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ SU-25 của Ukraine - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ giao tranh ở thành phố Lysychansk thuộc miền đông Ukraine ngày 10-6 - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-6, Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đạn đạo Kalibr của nước này đã phá hủy một nhà kho chứa vũ khí mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine tại khu vực Ternopil.

Ukraine cũng xác nhận xảy ra tấn công tại thành phố Chortkiv ở khu vực Ternopil thuộc miền tây nước này. Chính quyền địa phương cho biết 4 tên lửa của Nga bắn từ Biển Đen nã xuống thành phố này, phá hủy một phần một cơ sở quân sự.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu SU-25 của Kiev gần khu vực Donetsk và Kharkov ở miền đông Ukraine.

Ukraine cũng đưa ra thống kê đã tiêu diệt gần 100 binh lính và nhiều phương tiện của Nga trong vài ngày qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đang mở rộng giải phóng lãnh thổ ở khu vực Kherson và đạt được một số thành công ở thành phố Zaporizhzhia.

Trong ngày, chiến sự leo thang tại nhiều nơi ở miền đông Ukraine.

Thống đốc vùng Lugansk, ông Serhiy Haidai, cho biết tình hình vẫn "trong kiểm soát". Trước đó, phía Kiev cáo buộc Nga tấn công gây hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất Azot.

Thành phố Sievierodonetsk là trọng tâm trong nỗ lực của Nga nhằm đạt được bước tiến tại miền đông Ukraine và chiến sự tại đây đã kéo dài hơn 3 tháng qua. Kiểm soát Sievierodonetsk và thành phố gần đó là Lysychansk đồng nghĩa với việc kiểm soát cả khu vực Lugansk.

Tại vùng Donetsk cũng ở miền đông Ukraine, Hãng tin RIA của Nga cũng đưa tin nổ lớn tại thành phố Avdiivka, nơi đặt một nhà máy hóa chất khác của ukraine.

Trung Quốc bác thông tin gởi vũ khí cho Matxcơva sử dụng ở Ukraine Trung Quốc bác thông tin gởi vũ khí cho Matxcơva sử dụng ở Ukraine

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định Nga và Trung Quốc chưa bao giờ thành lập liên minh, mà chỉ mới dừng ở quan hệ đối tác. Song ông Ngụy cho rằng quan hệ với Nga sẽ phát triển hơn trong tương lai.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga máy bay