![]() |
Tên lửa hạt nhân liên lục địa Topol-M của Nga - Ảnh: AFP |
AFP dẫn lời Tổng thống Nga Medvedev cho biết nếu cần thiết “Nga sẽ triển khai tới phía tây và nam đất nước hệ thống vũ khí hiện đại, có thể phá hủy hệ thống phòng vệ tên lửa của Mỹ đặt tại châu Âu”, và “các tên lửa Iskander sẽ sẵn sàng được triển khai ở Kaliningrad” - một vùng đất thuộc Nga nằm lọt giữa Ba Lan và các nước Baltic. Tên lửa Iskander có tầm bắn linh hoạt từ 280-500km.
Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor tuyên bố Nhà Trắng sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu, và hệ thống này không nhằm đe dọa Nga. “Mỹ đã công khai và minh bạch với Nga về những kế hoạch phòng vệ tên lửa ở châu Âu nhằm đáp trả mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ phía Iran đối với các đồng minh của chúng tôi” - ông Tommy Vietor giải thích.
Mỹ và Nga đã thảo luận và tháng 4-2010 đã ký kết Hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược mới (gọi là START 2) nhằm cắt giảm tên lửa hạt nhân chiến lược của hai bên xuống còn 1.550. START 2 có hiệu lực vào tháng 2-2011 sau khi START 1 hết hạn năm 2009. Nhưng như đại diện của Nga ở NATO D. Rogozin nói: “Mỹ không tỏ ra nghiêm túc với chúng tôi, thậm chí là lừa dối”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận