Nga tố cáo Mỹ không muốn đàm phán với Iran; Úc, Ukraine ủng hộ Mỹ

Ngày 28-2, Israel và Mỹ đã thực hiện một chiến dịch tấn công phối hợp vào Iran, làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, lo ngại tình hình an ninh Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Iran - Ảnh 1.

Cột khói khổng lồ bốc lên từ vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28-2 trong chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhắm vào Iran - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-2, Bộ Giao thông vận tải Nga thông báo các hãng hàng không nước này đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay tới Iran và Israel, sau khi không phận hai nước bị đóng cửa. Matxcơva đồng thời kêu gọi công dân Nga rời Iran nếu có thể.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, cũng chỉ trích gay gắt Washington, cho rằng các cuộc đàm phán với Tehran chỉ là "vỏ bọc cho hành động quân sự", đồng thời cáo buộc Mỹ không thực sự muốn giải pháp ngoại giao.

"Chưa từng có ai thực sự quan tâm đến việc đàm phán", ông viết trên Telegram, nhấn mạnh cuộc tấn công đã tiết lộ "bộ mặt thật" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu tuyên bố rút nhân sự không thiết yếu khỏi Trung Đông, mô tả tình hình khu vực là "nguy hiểm". Bà Von Der Leyen của EU kêu gọi "tất cả các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ thường dân và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế".

Anh cũng bày tỏ lo ngại xung đột có thể lan rộng thành một cuộc chiến khu vực, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho công dân, đồng thời tuyên bố Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho rằng cuộc tấn công phủ đầu của Israel không phù hợp với luật pháp quốc tế, bởi chỉ được chấp nhận khi tồn tại mối đe dọa ngay lập tức và rõ ràng.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam tuyên bố sẽ không chấp nhận việc bất kỳ bên nào kéo đất nước vào "những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất quốc gia" - thông điệp được cho là nhắm tới lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Liên minh châu Phi (AU) cũng kêu gọi các bên kiềm chế và khẩn trương hạ nhiệt căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), ông Mahmoud Ali Youssouf kêu gọi "kiềm chế, hạ nhiệt khẩn cấp và duy trì đối thoại".

Ông cảnh báo nguy cơ leo thang có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu, tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng, an ninh lương thực và khả năng chống chịu kinh tế, đặc biệt tại châu Phi - nơi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với xung đột và sức ép kinh tế.

Trong khi đó, Úc khẳng định ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ukraine lên án chính quyền Tehran, cho rằng sự leo thang hiện tại là lỗi của chính quyền Iran, đồng thời khẳng định Kiev đứng về phía người dân Iran và lặp lại lời kêu gọi thay đổi chính phủ tại nước này.

Trước nguy cơ an ninh gia tăng, nhiều nước Trung Đông và vùng Vịnh như Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đóng cửa không phận sau khi ghi nhận các vụ nổ tại nhiều thành phố trong khu vực.

Hàng loạt hãng hàng không quốc tế như Wizz Air, Lufthansa, KLM, Oman Air thông báo đình chỉ hoặc hủy các chuyến bay đến và đi từ Israel, Iran và nhiều điểm nóng Trung Đông.

Israel đã hủy toàn bộ các chuyến bay dân sự và đóng cửa không phận.

Ngày 28-2, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các thành phố của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, sau khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích phối hợp. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào văn phòng Lãnh tụ tối cao và Hội đồng Chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn Lãnh tụ tối cao của Iran. Mục tiêu dường như là tìm cách làm suy yếu ban lãnh đạo chính trị của Iran.

Israel gọi chiến dịch chống Iran này là "Sư tử gầm" (Roaring Lion), được cho là do Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định, trong khi Bộ Chiến tranh Mỹ đặt tên là "Chiến dịch Cuồng nộ vĩ đại" (Operation Epic Fury).

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng xác nhận Washington đã chính thức phát động chiến dịch quân sự vào Iran, mô tả đây là chiến dịch "quy mô lớn và đang tiếp diễn".

Ông cho biết mục tiêu là loại bỏ các mối đe dọa mà chính quyền Iran gây ra đối với Mỹ và các đồng minh, đồng thời phá hủy hệ thống tên lửa và ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết Tehran đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Israel cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đặt các lực lượng an ninh trong trạng thái sẵn sàng cao nhằm đối phó nguy cơ Iran trả đũa.

Động thái tấn công này diễn ra sau nhiều tuần Mỹ leo thang căng thẳng với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân. Trước đó, Mỹ và Iran từng tiến hành các cuộc đàm phán nhưng không đạt được đột phá, trong khi Washington vẫn tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Thế giới phản ứng gay gắt trước cuộc tấn công Mỹ - Israel vào Iran - Ảnh 2.Iran đáp trả, tấn công nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông; Israel sẽ triệu tập 70.000 lính dự bị

Ngày 28-2, Iran đã tiến hành tấn công vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất