Iran kêu gọi Mỹ từ bỏ 'những yêu cầu quá đáng' nếu muốn đạt thỏa thuận

Ngày 27-2, Iran kêu gọi Mỹ từ bỏ các "yêu cầu quá đáng" nếu muốn đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian đang được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm tránh nguy cơ xung đột quân sự tại Trung Đông.

Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, phát biểu sau vòng đàm phán tại Geneva, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc thương lượng đã đạt "tiến triển rất tốt", đi sâu vào những nội dung cốt lõi của một thỏa thuận, bao gồm chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ông cho hay vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần, cùng với các cuộc thảo luận kỹ thuật tại Vienna dưới sự phối hợp của cơ quan hạt nhân Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều trở ngại khi Washington muốn Tehran không chỉ giới hạn chương trình hạt nhân mà còn phải thu hẹp năng lực tên lửa và chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ngoại trưởng Araghchi phát biểu với người đồng cấp Ai Cập rằng "thành công trên con đường này đòi hỏi sự nghiêm túc và thực tế từ phía bên kia, cũng như tránh mọi tính toán sai lầm và những yêu cầu quá đáng", nhưng ông không nêu cụ thể đó là những yêu sách nào.

Theo báo Wall Street Journal, nhóm đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể yêu cầu Iran tháo dỡ ba cơ sở hạt nhân chủ chốt và bàn giao toàn bộ lượng uranium làm giàu còn lại.

Trước đó trong Thông điệp liên bang hôm 25-2, Tổng thống Trump cho rằng Iran đã "phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang tìm cách chế tạo tên lửa sớm có thể vươn tới Mỹ". Ông cũng cáo buộc Iran "theo đuổi những tham vọng hạt nhân đen tối".

Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, gọi các cáo buộc trên là "những lời nói dối trắng trợn". Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh nước này "hoàn toàn không" theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Song song quá trình đàm phán đang diễn ra, căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng khi Mỹ đẩy mạnh hiện diện quân sự tại Trung Đông. 

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được điều tới Địa Trung Hải, nâng tổng số tàu chiến Mỹ trong khu vực lên hơn một chục chiếc, trong đó có hai tàu sân bay - điều hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Iran kêu gọi Mỹ từ bỏ 'những yêu cầu quá đáng' nếu muốn đạt thỏa thuận - Ảnh 3.Phó tổng thống Mỹ: Nếu có, chiến tranh Mỹ - Iran sẽ không kéo dài

Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định các hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran sẽ “không có khả năng” khiến Washington bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài nhiều năm ở Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất