
Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israel - Ảnh: AFP
Theo email Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gửi cho toàn phái bộ hôm 27-2, những người có nguyện vọng rời khỏi Tel Aviv "nên làm điều đó ngay hôm nay".
"Hãy tập trung tìm một chỗ ngồi đến bất cứ nơi nào để từ đó có thể tiếp tục hành trình về Washington, nhưng ưu tiên hàng đầu là rời khỏi đất nước càng nhanh càng tốt", email ghi. Đại sứ quán cũng cảnh báo nhu cầu vé máy bay có thể tăng cao trong ngày và chưa chắc sẽ còn thêm chuyến bay trong thời gian tới.
Trong email, ông Huckabee cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc họp và điện đàm xuyên đêm, xuất phát từ "sự thận trọng tối đa" và các trao đổi với Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nhất trí rằng an toàn của nhân viên đại sứ quán là ưu tiên hàng đầu.
Phái bộ Mỹ đã chuyển sang trạng thái "cho phép rời đi" (authorized departure), theo đó nhân viên không giữ vị trí thiết yếu và thân nhân sẽ được tài trợ chi phí sơ tán khi xuất hiện "nguy cơ bị đe dọa tính mạng hoặc lợi ích quốc gia Mỹ".
Động thái của Washington diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện quy mô lớn tại Trung Đông.
Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford được Mỹ dự kiến triển khai gần Israel, bổ sung vào lực lượng hải quân Mỹ vốn đã có mặt tại khu vực, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và chiến hạm khác.
Việc hai tàu sân bay Mỹ đồng thời hoạt động tại Trung Đông là điều hiếm thấy, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được điều tới Địa Trung Hải ngày 26-2 - Ảnh: AFP
Tổng thống Trump gần đây cũng đã ra tối hậu thư cho phép Iran trong 10-15 ngày phải đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân.
Washington không chỉ yêu cầu Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân, mà còn muốn kiểm soát chương trình tên lửa và sự hậu thuẫn của Iran đối với các lực lượng vũ trang trong khu vực.
Song song với sức ép quân sự, Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán kéo dài sáu giờ hôm 26-2 tại Geneva do Oman làm trung gian.
Hai bên không đạt được đột phá nhưng cũng chưa rơi vào bế tắc.
Giới chức Iran cho biết các cuộc thương lượng có tiến triển nhất định và sẽ tiếp tục trong thời gian tới, bao gồm các cuộc thảo luận tại Vienna dự kiến vào ngày 2-3.
Tuy nhiên, Tehran cảnh báo Washington cần từ bỏ "những yêu cầu quá mức" nếu muốn đạt được thỏa thuận.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức khuyến cáo du lịch, kêu gọi công dân Mỹ xem xét lại việc đến Israel và Bờ Tây vì nguy cơ khủng bố và bất ổn dân sự. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon cũng yêu cầu nhân viên không thiết yếu rời đi.
Một số quốc gia khác, trong đó có Úc, đã đưa ra khuyến nghị tương tự đối với nhân viên ngoại giao và gia đình tại Israel và các nước lân cận.
Giới quan sát nhận định Israel có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Iran hoặc các lực lượng đồng minh nếu Mỹ tiến hành không kích, theo báo New York Times.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận