
Lực lượng an ninh đứng gác bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Faisal trước lễ cầu nguyện thứ Sáu trong tháng Ramada tại Islamabad, Pakistan ngày 27-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP ngày 27-2, Trung Quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan sớm đạt được lệnh ngừng bắn.
Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết Bắc Kinh "hết sức quan ngại" trước nguy cơ xung đột leo thang, kêu gọi hai bên giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh đổ máu thêm nữa.
Theo bà Mao, Trung Quốc đang trao đổi với cả hai phía thông qua các kênh riêng và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian mang tính xây dựng nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng các đại sứ quán tại Afghanistan và Pakistan hiện vẫn làm việc với các bên liên quan để theo dõi và xử lý tình hình.
Pakistan là một trong những đối tác thân cận nhất của Trung Quốc tại khu vực, đồng thời là điểm đến của hàng chục tỉ USD đầu tư hạ tầng trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai - Con đường (Belt and Road Initiative).
Bắc Kinh cũng được xem là đối tác quan trọng của chính quyền Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc, dự án và các cơ sở của Trung Quốc, khẳng định vẫn đang theo dõi sát diễn biến để sẵn sàng hỗ trợ công dân khi cần thiết.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm "tạo điều kiện cho đối thoại, tăng cường hiểu biết và hợp tác" giữa Afghanistan và Pakistan.
Iran là quốc gia có chung biên giới với cả hai nước và duy trì quan hệ với Pakistan, đồng thời có tiếp xúc với chính quyền Taliban dù chưa chính thức công nhận sự cai trị của lực lượng này.
Trước đó, Islamabad tuyên bố tình trạng "chiến tranh công khai" sau các vụ đụng độ biên giới, đồng thời tiến hành không kích vào nhiều thành phố Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul.
Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Afghanistan tấn công binh sĩ biên phòng Pakistan vào tối 26-2 (giờ địa phương), liên quan đến các cuộc không kích trước đó của Pakistan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận