29/05/2023 12:07 GMT+7

Nga tăng cường không kích Kiev

Trong ngày 29-5, Nga tiếp tục tăng cường chiến dịch không kích Kiev bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa hành trình.

Nga tăng cường không kích Kiev - Ảnh 1.

Bầu trời Kiev rực sáng do các đợt không kích của Nga rạng sáng 28-5 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 29-5, quân đội Nga tiến hành đợt không kích thứ 15 trong tháng 5-2023 nhằm vào Kiev.

Lực lượng quân sự ở thủ đô Ukraine cho biết đã bắn hạ hơn 40 mục tiêu, bao gồm máy bay không người lái dòng Shahed (do Iran sản xuất) và một số tên lửa hành trình.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo trên tài khoản Telegram cá nhân: "Lại một đêm khó khăn cho thủ đô". Phóng viên Reuters ghi nhận còi báo động không kích vang lên khắp Kiev trong suốt đêm 28, rạng sáng 29-5.

Cuộc tấn công rạng sáng 29-5 diễn ra ngay sau đợt không kích với cường độ dữ dội chưa từng thấy của Nga lên Kiev vào rạng sáng 28-5.

Quân đội Ukraine công bố Nga đã triển khai đến 59 máy bay không người lái vào ngày 28-5, trong đó 58 chiếc đã bị bắn hạ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 36 máy bay không người lái nhằm vào Kiev.

"Bằng cách tấn công liên tục, kẻ thù đang cố gắng ép người dân vào tình trạng tâm lý căng thẳng", ông Serhiy Popko - chỉ huy lực lượng quân sự Kiev - nhận định.

Cũng trong ngày 28-5, Hãng tin Sputnik cho biết quân đội Nga đã hạ 3 tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh sản xuất, 6 tên lửa dẫn đường tầm xa HIMARS, 4 máy bay không người lái và loại bỏ hơn 340 binh lính Ukraine khỏi các chiến trường Donetsk, Kharkov và Zaporozhye.

Phía Nga và Ukraine đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về các diễn biến chiến trường trên.

Nga và Ukraine cùng tăng cường không kích nhau

Thời gian qua, Nga đang tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và đường dây hậu cần của Ukraine, trong bối cảnh Kiev sắp phát động cuộc phản công mùa xuân.

Ở chiều ngược lại, Ukraine được cho là đứng sau nhiều cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga. Mục tiêu chính của các cuộc tấn công này là hạ tầng quân sự, giao thông vận tải hoặc năng lượng (nhà máy điện, cơ sở lọc dầu…). Theo Reuters, Ukraine gần như không bao giờ nhận trách nhiệm với các cuộc tấn công này.

Ông Zelensky ca ngợi phòng không Ukraine sau không kíchÔng Zelensky ca ngợi phòng không Ukraine sau không kích

Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi lực lượng phòng không của Ukraine, sau khi Kiev trải qua cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên