11/04/2018 14:53 GMT+7

Nga răn đe dập tên lửa, tàu chiến Mỹ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTo - Đại sứ Nga tại Libăng, ông Alexander Zasypkin, tuyên bố nếu có một cuộc không kích Syria do Mỹ tiến hành, "tên lửa và những nơi chúng được phóng đi sẽ bị bắn hạ". Không lưu châu Âu nêu cảnh báo các hãng bay.

Nga răn đe dập tên lửa, tàu chiến Mỹ - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại căn cứ Latakia ở Syria - Ảnh: SPUTNIK

Bình luận trong một chương trình trên Đài al-Manar TV của lực lượng Hezbollah ở Libăng ngày 11-4, đại sứ Nga nhấn mạnh ông nhìn thấy điều đó trong tuyên bố chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.

Hôm 13-3 rồi, quân đội Nga cũng tuyên bố sẽ đáp trả lại tất cả các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Syria.

Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov ngày 11-4 cảnh báo nước Mỹ sẽ phải "gánh chịu những hậu quả thảm khốc nếu không kích Syria và gây tổn hại đến công dân Nga dù vô tình hay cố ý".

Trước đó cùng ngày Eurocontrol - cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu, đã phát đi cảnh báo nguy hiểm về một cuộc không kích tiềm tàng vào Syria.

"Do nguy cơ xảy ra không kích vào Syria bằng tên lửa trong vòng 72 giờ tới, cùng khả năng hệ thống định vị vô tuyến bị gián đoạn liên tục, các hãng hàng không cần xem xét cẩn thận khi lên kế hoạch thực hiện các chuyến bay ở phía đông Địa Trung Hải và vùng thông báo bay Nicosia", Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Eurocontrol nêu rõ.

Tàu khu trục USS Porter của Mỹ phóng tên lửa tấn công Syria trong cuộc không kích tháng 4-2017 - Nguồn: US NAVY

Nguy cơ một cuộc không kích của Mỹ vào Syria bùng nổ kể từ ngày 7-4. Một vụ tấn công được cho là sử dụng chất độc hóa học đã xảy ra tại thành phố Douma, khu đông Ghouta (Syria) khiến ít nhất 60 người chết, bao gồm trẻ em.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-4 tuyên bố sẽ ra quyết định một cách nhanh chóng về vấn đề Syria trong tuần này, nhấn mạnh Washington có "rất nhiều các phương án quân sự". Tin từ Nhà Trắng cùng ngày cho biết ông Trump đã hủy chuyến công du tới Mỹ Latin để ở Mỹ lo chuyện Syria.

Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa áp sát Syria Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa áp sát Syria

TTO - Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trang bị 60 tên lửa hành trình Tomahawk hiện đã áp sát thành phố cảng Tartus của Syria.

Một cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Syria, nếu diễn ra, sẽ sử dụng lực lượng hải quân. Việc sử dụng các tiêm kích từ các căn cứ Mỹ trong khu vực được cho là quá mạo hiểm, có thể khiến tình hình leo thang khi đụng độ với các tiêm kích Nga và lưới phòng không Syria.

USS Donald Cook, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ, đã ở sẵn Địa Trung Hải. Hải quân Mỹ ngày 11-4 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cũng sẽ bắt đầu khởi hành tới Trung Đông từ cảng nhà ở Norfolk, Virginia (Mỹ).

Trong lúc tình hình giữa Nga và Mỹ xung quanh Syria căng thẳng, Hãng thông tấn Tass dẫn lời một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Mỹ cho biết đường dây nóng giữa quân đội Nga và Mỹ tại căn cứ Al Udeid (Qatar) vẫn được duy trì và sử dụng mỗi ngày.

Hồi năm ngoái, trước khi tiến hành không kích Syria, Mỹ đã gửi thông báo tới Nga thông qua đường dây nói trên chỉ vài mươi phút trước khi tiến hành.

Liên tiếp ba dự thảo nghị quyết liên quan tới Syria đã bị bác tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rạng sáng 11-4 (giờ VN).

Dự thảo nghị quyết thứ 3, do Thụy Điển soạn thảo và nhận được sự ủng hộ của Nga, đề nghị Chính phủ Syria cho phép các nhà điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tới thị trấn Douma, nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 7-4, để làm rõ sự thật.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên