Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Nga phê bình Liên Hiệp Quốc để cho Tổng thống Zelensky phát biểu
TTO - Ngày 28-6, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tranh luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong một động thái mà theo Đài Russia Today là "bất thường", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham gia qua video.

Ông Dmitry Polyanskiy, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc - Ảnh: RT/GETTY
Theo Đài Russia Today của Nga, tại phiên họp, Đại sứ Dmitry Polyanskiy, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, khẳng định với Hội đồng Bảo an rằng Nga không nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine và đã không tấn công trung tâm mua sắm tại thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine.
Ông Dmitry Polyanskiy cho biết trung tâm mua sắm này bị bốc cháy do một vụ nổ vũ khí và đạn dược do phương Tây cung cấp. Chúng được cất giữ tại nhà máy gần đó và "dùng cho mục đích pháo kích vào dân thường ở Donbass", khiến nhà máy này trở thành "mục tiêu quân sự hợp pháp" của Nga.
"Trên thực tế, không có cuộc tấn công nào vào trung tâm mua sắm này" - ông Polyanskiy giải thích với Hội đồng Bảo an.
Ông cũng chỉ trích việc Hội đồng Bảo an cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước hội đồng thông qua video. Ông cho rằng Hội đồng Bảo an vi phạm nguyên tắc, vì trước đó đã từ chối yêu cầu tương tự từ Cộng hòa Trung Phi (quốc gia ở châu Phi).
Phiên họp vào ngày 28-6 được triệu tập bởi Albania - quốc gia thành viên của liên minh quân sự NATO và là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an đến cuối tháng 6. Nguyên nhân chính là sự vụ ở Kremenchuk, khi Kiev cáo buộc quân đội Nga tấn công tên lửa vào một trung tâm mua sắm tại đây, khiến ít nhất 18 người dân thiệt mạng.

Ảnh do Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine chụp và công bố vào ngày 27-6-2022 cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang dập lửa trong một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine - Ảnh: AFP/Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine
Phiên họp mở màn với việc bà Rosemary DiCarlo - nhà ngoại giao Mỹ hiện đang giữ chức phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình - nói rằng toàn bộ các thành phố ở Ukraine đang bị quân đội Nga tấn công và mô tả vụ việc ở Kremenchuk là "một trong những vụ tấn công gây sốc nhất trong cuộc xung đột".
Trong khi đó, phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc cử đại diện đến thăm hiện trường vụ tấn công tên lửa nhằm vào trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk.
"Tôi đề nghị Liên Hiệp Quốc cử một đại diện đặc biệt hoặc đích thân tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến đó để Liên Hiệp Quốc có thể tìm hiểu thông tin một cách độc lập và thấy được rằng đây thực sự là một cuộc tấn công tên lửa của Nga" - ông Zelensky nói.
Phát biểu qua video từ thủ đô Kiev và mặc chiếc áo sơmi màu xanh ôliu đặc trưng, nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước thành viên của Hội đồng Bảo an - trong đó có Nga - dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay.
-
TTO - Đáng chú ý: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp chi tiền hỗ trợ người lao động thuê nhà trước 15-8; Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội; TP.HCM họp về đầu tư quan trắc tự động; Xuất khẩu cá tra vào EU tăng.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua đạo luật đầu tư hàng tỉ USD vào ngành bán dẫn và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao khác mà chính quyền nước này lo ngại đang bị Trung Quốc thống trị.
-
TTO - Viện phí và thực hiện khám chữa bệnh từ xa như thế nào cho hiệu quả, đúng pháp luật là 1 trong 2 vấn đề được bàn kỹ nhất tại hội thảo về dự thảo Luật khám chữa bệnh sửa đổi do Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 9-8.
-
TTO - Virus mới có nguồn gốc từ động vật xuất hiện tại Trung Quốc; Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bức xúc vì FBI khám nhà ông Trump; Nga yêu cầu HĐBA họp khẩn vì vụ pháo kích vào nhà máy hạt nhân... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-8.
-
TTO - Cách Trung Quốc phản ứng giận dữ với chuyến thăm Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có nhiều điểm tương đồng với 3 cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan trước đây, nhưng phía Mỹ lại có những màn đáp trả hoàn toàn khác biệt.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận