Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Tin thế giới 28-6: Khí độc vàng rực giết người ở Jordan; Trung tâm thương mại Ukraine trúng tên lửa
TTO - Khí chlorine ở Jordan làm gần 300 người thương vong; Tên lửa Nga trúng trung tâm thương mại đông người ở Ukraine; G7 cam kết ủng hộ Ukraine đến khi còn cần thiết; Giá dầu tăng, vàng giảm... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 28-6.

Lực lượng cứu hộ tại trung tâm mua sắm bị tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kremenchuk, thuộc vùng Poltava, Ukraine ngày 27-6 - Ảnh: REUTERS
* Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết có 2 tên lửa của Nga đã bắn vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở trung tâm thành phố Kremenchuk trong ngày 27-6. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hơn 1.000 người có mặt tại trung tâm mua sắm vào thời điểm các quả tên lửa bắn trúng.
Vụ việc được ghi nhận làm ít nhất 13 người chết và 50 người bị thương, còn tòa nhà bị cháy lớn.
* Ngày 27-6, lãnh đạo G7 cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi nào còn cần thiết. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky muốn tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine và yêu cầu phương Tây duy trì áp lực với Nga để có thể kết thúc chiến tranh vào mùa đông năm nay.
* Ngày 27-6, Hãng thông tấn TASS dẫn lời cố vấn Yury Ushakov của Tổng thống Nga nói rằng ông Vladimir Putin đã nhận lời mời của Indonesia, Chủ tịch luân phiên của G20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới) dự họp vào tháng 11 năm nay.
* Ngày 27-6, nhà chức trách Jordan xác nhận có ít nhất 12 người chết và 251 người bị thương trong một vụ rò rỉ khí chlorine ở một bồn chứa tại cảng Aqaba của nước này.
Vụ rò rỉ xảy ra do một bồn chứa khí chlorine xuất khẩu đi Djibouti bị rơi khi vận chuyển. Kênh truyền hình nhà nước Jordan phát đi hình ảnh một bốn chứa lớn rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba làm bùng lên đám khí màu vàng.
Hình ảnh từ camera an ninh về thời điểm xảy ra vụ nổ ở cảng Aqaba của Jordan - Nguồn: CNA

Hình ảnh cắt từ camera an ninh phát sóng trên truyền hình Al-Mamlaka TV của Jordan ngày 27-6 về thời điểm xảy ra vụ nổ ở cảng Aqaba của Jordan - Ảnh: AFP

Các thành viên của Lực lượng hiến binh Jordan đứng bên ngoài một bệnh viện sau khi xảy ra rò rỉ khí độc từ bồn chứa ở cảng Aqaba của Jordan, ngày 27-6 - Ảnh: REUTERS
Sức mạnh của vụ nổ khiến một xe tải văng đi và các nhân viên làm việc gần đó phải bỏ chạy. Hiện Jordan đã kêu gọi người dân đóng các cửa sổ và ở trong nhà.
Chlorine là chất được sử dụng để làm sạch nước nhưng nếu hít vào, khí này sẽ chuyển thành acid hydrochloric, có thể gây phỏng bên trong và tạo phản ứng giải phóng nước trong phổi.
* Ngày 27-6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 8 nhà ngoại giao của Hy Lạp là những nhân vật không được hoan nghênh tại nước này, đồng thời cho họ 8 ngày để rời khỏi Nga. Cùng ngày, Nga trừng phạt 43 công dân Canada và cấm họ nhập cảnh trong một động thái nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Trước đó, Nga đã trừng phạt 61 quan chức và nhà báo Canada, theo Reuters.
Giá dầu tăng
Về thị trường, chứng khoán Mỹ đã kết thúc một phiên giao dịch đầy biến động với mức giảm nhẹ trong ngày 27-6, giá dầu tăng.
Giá dầu đã tăng trong bối cảnh G7 hứa sẽ thắt chặt tài chính của Nga bằng các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có kế hoạch giới hạn giá dầu của Nga.
Chứng khoán dao động giữa lên và xuống trong phiên giao dịch ở Phố Wall và các cổ phiếu có mức tăng trưởng lớn cũng là cổ phiếu dẫn đầu xu hướng giảm giá.
Chỉ số Công nghiệp trung bình Dow Jones Industrial Average giảm 62,42 điểm, tương đương 0,2%, còn 31.438,26 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 11,63 điểm, tương đương 0,30%, còn 3.900,11 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 83,07 điểm, tương đương 0,72%, còn 11.524,55 điểm.
Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc có tác dụng hỗ trợ các chỉ số chứng khoán toàn cầu còn lại.
Giá dầu thô Brent hợp đồng tương lai tăng 1,97 USD, tương đương 1,7%, lên mức 115,09 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ West Texas Intermediate CLc1 tăng 1,95 USD, tương đương 1,8%, lên 109,57 USD/thùng.
Giá vàng giao dịch tại sàn New York sáng 28-6 (giờ VN) là 1.822 USD/ounce, giảm 8,18%.
* Bộ trưởng Y tế Pháp Brigitte Bourguignon kêu gọi người dân nên đeo khẩu trang trở lại ở những khu vực đông người, đặc biệt là trên phương tiện công cộng vì Pháp có một làn sóng nhiễm COVID-19 do các biến thể mới của chủng Omicron gây ra.
Việc đeo khẩu trang ở thời điểm này là tự nguyện nhưng được xem là "trách nhiệm công dân", theo bà Bourguignon.

Người dân Pháp đeo khẩu trang ở khu vực tháp Eiffel, thủ đô Paris - Ảnh: XINHUA
* Công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board (CEB) của Sri Lanka đề nghị tăng giá điện hơn gấp 8 lần. CEB - doanh nghiệp cung cấp điện độc quyền tại Sri Lanka, giải thích việc tăng giá giúp họ bù lỗ trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Hiện nay, tất cả người dân Sri Lanka sử dụng dưới 30 kilowatt điện/tháng sẽ phải trả mức phí chung là 54,27 rupee (0,15 USD). CEB đang lên kế hoạch nâng mức phí này lên 507,65 rupee (1,44 USD).
* Ngày 27-6, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ liên lạc trong "vài tuần tới".

Đổ nước đá vào hồ bơi - Ảnh: REUTERS
Nhân viên công viên nước Typhoon Texas ở thành phố Katy, bang Texas (Mỹ) sáng tạo ra cách giải nhiệt độc đáo cho du khách giữa thời tiết oi bức, khi đổ rất nhiều đá lạnh vào một hồ bơi hôm 26-6. Thời tiết ở Katy trong tuần này có lúc lên đến 35 độ C.
-
TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt.
-
TTO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Đinh Văn Đức (33 tuổi, trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".
-
TTO - Thủ tướng phân công các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công 2022; Giữ ổn định giá điện, không để thiếu than cho điện; Một công ty ở TP.HCM nhập lậu hàng ngàn hộp thuốc điều trị ung thư... là những tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ám chỉ sẽ có thêm nhiều vụ tấn công "bí ẩn" vào các căn cứ tiếp tế cho quân đội Nga ở Ukraine, tương tự các vụ nổ kho đạn ở Crimea hay giao lộ các tuyến đường sắt.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận