
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Matxcơva sẽ không chấp nhận thỏa hiệp bất lợi - Ảnh: REUTERS
Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh điều này trong tuyên bố ngày 12-3.
"Việc xác định lập trường của Nga không diễn ra ở nước ngoài dựa theo một số thỏa thuận hoặc nỗ lực của một số bên. Việc hình thành lập trường của Nga diễn ra bên trong nước Nga", Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.
Tương tự, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng Matxcơva sẽ tránh những thỏa hiệp có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân. Ông nhắc lại lập trường của Nga rằng họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine trong bất kỳ điều kiện nào, nếu có một giải pháp hòa bình lâu dài.
Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi Ukraine trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Saudi Arabia đã chấp thuận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày và đồng ý đàm phán ngay lập tức với Nga sau 3 năm chiến tranh khốc liệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đề xuất của Kiev là ngừng bắn trên không và trên biển, thả các tù nhân Ukraine.
Tiếp theo, Washington nói sẽ bắt đầu liên lạc với Nga để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn này và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này.
Tuy nhiên, ông Konstantin Kosachev, chủ tịch ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tuân theo điều khoản của Matxcơva chứ không phải của Washington.
"Nga đang tiến công ở Ukraine và do đó sẽ khác đối với Nga. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng theo các điều khoản của chúng tôi, không phải theo Mỹ. Và đây không phải là khoe khoang, mà phải là các thỏa thuận thực sự vẫn đang được viết trên mặt trận. Điều mà họ cũng nên hiểu ở Washington", ông Kosachev nói.
Tình hình trên thực địa vẫn đang diễn ra căng thẳng không kém trên bàn đàm phán. Rạng sáng 12-3, chỉ vài giờ sau khi Ukraine và Mỹ kết thúc hội đàm và ra tuyên bố chung, Nga đã tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine, đồng thời không kích ở Kharkov phía đông bắc, theo Hãng tin RIA.
Trong ngày 12-3, Nga cũng tấn công tên lửa vào miền trung Ukraine. Theo chính quyền địa phương, một phụ nữ thiệt mạng và vài người bị thương tại thành phố Kryvyi Rih, quê nhà của ông Zelensky.
Trước đó, ngay trước khi ngồi vào bàn đàm phán, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Matxcơva kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận