16/02/2022 20:55 GMT+7

Nga nói rút hết lực lượng phía tây trong 3-4 tuần, NATO đòi bằng chứng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 16-2, đại sứ Nga tại Ireland cho biết các lực lượng vũ trang của Nga ở phía tây đất nước sẽ trở lại vị trí bình thường trong vòng 3 đến 4 tuần tới.

Nga nói rút hết lực lượng phía tây trong 3-4 tuần, NATO đòi bằng chứng - Ảnh 1.

Xe tăng Nga của các đơn vị quân khu phía tây quay trở lại vị trí thường trực từ một địa điểm không xác định tại Nga - Ảnh: REUTERS

"Những gì tôi có thể nói là, có thể trong vòng 3 đến 4 tuần, các lực lượng ở khu vực phía tây của Nga sẽ trở lại vị trí bình thường", đại sứ Yuri Filatov nói với Đài RTE của Ireland.

Ông Filatov cho biết thêm: "Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tập trận theo kế hoạch với các lực lượng quân đội Belarus. Các cuộc tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 20-2 và các binh sĩ sẽ được rút về. Bạn có thể kiểm tra điều đó vào tuần tới".

Truyền thông Nga đã nhanh chóng đưa tin về tuyên bố của ông Filatov ngay sau đó.

Theo Hãng tin Reuters, các quân khu phía tây và phía nam của Nga cho biết một số lực lượng xung quanh Ukraine đang rút về.

Tuy nhiên, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang thúc giục Matxcơva chứng minh điều họ nói.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời nhà ngoại giao Nga Konstantin Gavrilov tại Vienna, cho biết Nga muốn NATO công khai tuyên bố sẽ không kết nạp Ukraine.

NATO cáo buộc Nga đang điều thêm binh sĩ tới một khu tập trung quân sự khổng lồ gần biên giới Ukraine, ngay cả khi Matxcơva nói rằng họ đang rút quân về và cởi mở với ngoại giao.

"Chúng tôi chưa thấy lực lượng nào của Nga rút quân. Và tất nhiên, điều đó mâu thuẫn với thông điệp về các nỗ lực ngoại giao. Những gì chúng tôi thấy là họ đã tăng quân số và nhiều quân hơn đang trên đường tới", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 16-2.

Theo Reuters, ông Tập khuyến khích tất cả các bên liên quan giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đối thoại và sử dụng đầy đủ các nền tảng đa phương.

Nga kết thúc diễn tập quân sự ở Crimea Nga kết thúc diễn tập quân sự ở Crimea

TTO - Nga thông báo kết thúc tập trận quân sự ở Crimea và binh sĩ đang trở về nơi đóng quân, một ngày sau khi tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine Crimea NATO