
Hệ thống phòng không Pantsir-1S được Nga sử dụng để bắn hạ các drone của chính mình đang bay tới Ukraine ngày 19-3 - Ảnh: REUTERS
Trong cuộc điện đàm ngày 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng sẽ tạm thời ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối chấp thuận lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày mà tổng thống Mỹ đề xuất.
Tại cuộc họp báo ngày 19-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này đã giữ lời hứa với Mỹ, khi hủy một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Thậm chí Nga đã bắn hạ 7 chiếc drone của mình đang bay đến Ukraine ngay sau điện đàm.
"6 trong số chúng đã bị bắn hạ bởi Pantsir-1S (một hệ thống tên lửa đất đối không - PV) và 1 chiếc khác đã bị phá hủy bởi một máy bay quân sự Nga", ông Peskov nói.
Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc Nga vẫn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của mình trong đêm qua.
Đáp lại, ông Peskov cáo buộc Ukraine không tôn trọng lệnh tạm hoãn 30 ngày tấn công cơ sở năng lượng và vẫn cố gắng tập kích trong đêm qua.
"Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu Kiev có tuân thủ cam kết của các tổng thống Nga và Mỹ về việc làm mọi thứ có thể để hướng tới một giải pháp hòa bình hay không", đại diện Điện Kremlin nói thêm.
Khi được hỏi liệu Nga có tuân thủ lời hứa đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hay không, ông Peskov cho biết nước này sẽ tuân thủ.
"Tổng thống chưa đưa ra bất kỳ lệnh nào khác ngược lại", ông Peskov nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận