26/05/2023 21:13 GMT+7

Nga nổi giận vì bình luận của Mỹ về việc tấn công Crimea

Ngày 26-5, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, để phản đối những bình luận của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan về bán đảo Crimea.

Nga nổi giận vì bình luận của Mỹ về việc tấn công Crimea - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin Reuters, Matxcơva cáo buộc Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã "ủng hộ các cuộc tấn công" vào bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014).

"Đã đến lúc Washington biết rằng bất kỳ hình thức gây hấn nào chống lại Nga sẽ tiếp tục bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ nhất có thể" - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga không nói rõ họ phản đối bình luận nào của ông Sullivan.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Đài CNN cuối tuần trước, khi được hỏi liệu Ukraine có nên sở hữu những vũ khí có thể tấn công các mục tiêu Nga ở Crimea hay không, ông Sullivan đã đưa ra câu trả lời đáng chú ý:

"Có. Chúng tôi không đặt ra giới hạn đối với việc Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. 

Những gì chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine dùng các hệ thống của Mỹ và phương Tây tấn công Nga. Và chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine".

Theo Hãng tin Reuters, gần đây các địa điểm quân sự và kho nhiên liệu ở Crimea đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, không rõ Kiev có đứng sau toàn bộ các cuộc tấn công này không.

Hôm 29-4, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra đám cháy tại kho dầu ở Sevastopol, cảng chính thuộc bán đảo Crimea. Vài ngày sau, Nga cho biết một kho nhiên liệu gần cây cầu nối đất liền Nga với Crimea bốc cháy sáng sớm 3-5.

Gần đây hơn, Nga thông báo các lực lượng của họ đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine trên bán đảo Crimea vào ngày 6-5, trong bối cảnh Kiev lên kế hoạch thực hiện cuộc phản công mới.

Quê nhà ông Zelensky bị tấn công, Ukraine lập hội đồng giải phóng CrimeaQuê nhà ông Zelensky bị tấn công, Ukraine lập hội đồng giải phóng Crimea

Ngày 19-5, Kiev cáo buộc Nga tổ chức đợt không kích mới ở Ukraine vào đầu ngày, gây ra hỏa hoạn tại một số tòa nhà ở quê hương của Tổng thống Zelensky.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên