29/12/2022 22:39 GMT+7

Nga nói bắn hạ drone Ukraine gần căn cứ không quân thuộc lãnh thổ Nga

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

Giới chức Nga cho biết hôm nay 29-12, nước này bắn hạ một máy bay không người lái (drone) của Ukraine gần căn cứ không quân Engels, thuộc tỉnh Saratov, một trong những khu căn cứ quân sự quan trọng của Nga.

Nga nói bắn hạ drone Ukraine gần căn cứ không quân thuộc lãnh thổ Nga - Ảnh 1.

Ảnh chụp khu căn cứ không quân Engels hôm 4-12 - Ảnh: MAXAR

Theo Hãng tin AFP, lực lượng Nga vừa bắn hạ một drone của Ukraine gần căn cứ không quân Engels ở khu vực trung tâm tỉnh Saratov, cách thủ đô Matxcơva 730km về phía đông nam và cách biên giới Ukraine hàng trăm km.

Căn cứ không quân Engels nằm cách thành phố Saratov thuộc tỉnh Saratov khoảng 14km về phía đông. Engels có đường băng dài tới 3.500m và là một trong những căn cứ không quân quan trọng của Nga.

Đây là nơi Nga đặt máy bay ném bom chiến lược Tu-160, hàng chục máy bay Tu-22M3 và Tu-95MS.

Ông Roman Busargin, thống đốc Saratov, cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ và không ghi nhận thương vong nào. Các mảnh vỡ chỉ làm hư hại hàng rào của một ngôi nhà, làm hỏng một chiếc ô tô, một ga ra để xe và vỡ cửa sổ một ngôi nhà khác.

Đồng thời, lãnh đạo khu vực này cũng nói thêm hệ thống phòng không tại Engels đã được kích hoạt.

Trước đó, Nga đã hai lần cáo buộc lực lượng Ukraine cố gắng tấn công vào căn cứ không quân này.

Cụ thể, ngày 5-12, phía Nga cho biết lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái phản lực do Liên Xô sản xuất tấn công vào căn cứ quân sự Engels và căn cứ Diaghilevo ở vùng Ryazan, tây nam nước Nga.

Sau đó, ngày 26-12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục lên tiếng cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (drone) cố gắng tấn công vào căn cứ không quân Engels.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 quân nhân nước này đã thiệt mạng do mảnh vỡ từ chiếc drone rơi trúng khi bị bắn hạ.

Phía Kiev vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận về các vụ tấn công vào căn cứ không quân Engels.

Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Engels là những lần tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước Nga nhất kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi cuối tháng 2-2022.

Một tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống Belarus? Một tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống Belarus?

Ngày 29-12, hãng thông tấn nhà nước BelTA của Belarus cho biết có một quả tên lửa S-300 (được cho là) của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ của nước này.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên