29/12/2022 08:46 GMT+7

Cựu nghị sĩ Ukraine bị bắt ở Pháp vì nghi tham ô 100 triệu USD

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Một doanh nhân và cựu nghị sĩ Ukraine bị tình nghi biển thủ hơn 100 triệu USD đã bị bắt tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp ở dãy núi Alps của Pháp.

Cựu nghị sĩ Ukraine bị bắt ở Pháp vì nghi tham ô 100 triệu USD - Ảnh 1.

Doanh nhân Ukraine Kostiantyn Zhevago - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo báo South China Morning Post (SCMP), Cục Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ ông Kostiantyn Zhevago tại một khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Courchevel hôm 27-12, dựa trên lệnh bắt giữ quốc tế.

Cũng theo phía Ukraine, ông Zhevago đã ra hầu tòa, thực hiện bước đầu tiên trong quy trình dẫn độ.

Văn phòng Công tố thị trấn Chambery xác nhận vụ bắt giữ và cho biết ông Zhevago sẽ ra hầu tòa vào ngày 28 hoặc 29-12. Văn phòng công tố đang chờ các tài liệu từ Ukraine về yêu cầu dẫn độ và sẽ không bình luận gì thêm về vụ việc.

Theo SCMP, ông Zhevago là người hưởng lợi chính của Ngân hàng Tài chính & Tín dụng hiện đã không còn tồn tại của Ukraine. Ông này cũng là cựu giám đốc điều hành của Công ty khai thác mỏ Ferrexpo, một trong những nhà xuất khẩu quặng sắt viên hàng đầu thế giới và có cơ sở hoạt động ở miền trung Ukraine.

Ông Zhevago phục vụ trong Quốc hội Ukraine từ năm 1998 đến năm 2019, chủ yếu với tư cách độc lập.

Vào năm 2019, chính quyền Ukraine đã khởi tố một vụ án hình sự cáo buộc ông và các nhà quản lý hàng đầu khác của Ngân hàng Tài chính & Tín dụng đã cùng tham ô hơn 100 triệu USD từ ngân hàng.

Văn phòng điều tra cho biết kế hoạch của họ được cho là đã làm tổn hại đến "lợi ích của nhà nước và người gửi tiền của ngân hàng".

Ukraine đã ban hành lệnh bắt giữ ông Zhevago vào năm 2019 và sau đó là lệnh bắt giữ quốc tế vào năm 2021.

Bất động sản, các công ty có liên quan đến ông Zhevago và các tài sản khác ở Ukraine của cựu giám đốc này đã bị tịch thu.

Vụ bắt giữ được công bố giữa bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đến thăm Ukraine để thể hiện sự hỗ trợ quân sự của Pháp đối với lực lượng Ukraine.

Văn phòng của ông Parly cho biết vụ bắt giữ không liên quan đến chuyến thăm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng Pháp kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào cuối tháng 2-2022.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine giúp phương Tây Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine giúp phương Tây 'tìm lại chính mình'

Ngày 28-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đất nước của ông là "lãnh đạo toàn cầu", đồng thời ca ngợi người dân Ukraine đã giúp phương Tây "tìm lại chính mình".

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên