28/12/2022 18:47 GMT+7

Điện Kremlin khẳng định 'Ukraine muốn hòa bình phải chấp nhận bốn khu vực sáp nhập'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

Điện Kremlin cho biết các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine phải bao gồm “thực tế mới” về bốn khu vực mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine.

Điện Kremlin khẳng định Ukraine muốn hòa bình phải chấp nhận bốn khu vực sáp nhập - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Bác bỏ kế hoạch hòa bình bao gồm 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28-12, Điện Kremlin khẳng định các đề xuất về hòa bình phải bao gồm bốn khu vực sáp nhập.

Ông Zelensky kêu gọi G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới) thông qua "công thức hòa bình" 10 điểm của Ukraine và chấm dứt chiến tranh từ tháng 11. Tới ngày 26-12, ông Zelensky tiếp tục thảo luận về việc này trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ.

Kế hoạch này vạch ra hướng Nga rút quân khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Điều này có nghĩa Nga từ bỏ bốn khu vực vừa sáp nhập nói trên và cả Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.

Trong khi đó, Nga tuyên bố bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine là một phần lãnh thổ của họ vào tháng 9, sau cuộc trưng cầu ý dân bị Ukraine và các nước phương Tây lên án.

Văn phòng Tổng thống Ukraine gọi các điều luật sáp nhập mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ký "không có giá trị" và cam kết sẽ giành lại tất cả lãnh thổ. Các nước phương Tây cũng lên án động thái sáp nhập lãnh thổ Ukraine của Nga, khẳng định không công nhận kết quả.

Trong tháng 10, Nga đã lưu hành bản đồ mới bao gồm bốn khu vực mới tại thủ đô Matxcơva. Theo Hãng tin Reuters, Nga thực tế không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong bốn khu vực nói trên. Ông Putin cũng phải đánh giá tình hình tại bốn khu vực này đang "cực kỳ phức tạp".

"Không có kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine nếu không tính đến thực tế hiện tại liên quan đến lãnh thổ Nga, gồm bốn khu vực mới được sáp nhập", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. "Kế hoạch không tính đến thực tế này sẽ không thể mang lại hòa bình".

Khe cửa hẹp cho hòa bình ở Ukraine Khe cửa hẹp cho hòa bình ở Ukraine

Trong một tuần qua, cả Nga lẫn Ukraine đều đề cập tới nhu cầu về một cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh tại Ukraine. Điều mà dư luận muốn biết nhất lúc này là mức độ sẵn sàng thực chất của mỗi bên ra sao trong đề xuất đàm phán đó.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên