29/12/2022 19:19 GMT+7

Một tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống Belarus?

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

Ngày 29-12, hãng thông tấn nhà nước BelTA của Belarus cho biết có một quả tên lửa S-300 (được cho là) của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ của nước này.

Một tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống Belarus? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa S-300 triển khai tại Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng BelTA cho biết Bộ Quốc phòng Belarus đang điều tra xem liệu các hệ thống phòng không của Belarus đã bắn hạ quả tên lửa hay đây là một vụ bắn nhầm.

Vụ việc xảy ra trong khoảng 10h - 11h giờ địa phương (khoảng 14h - 15h giờ Việt Nam), trùng vào khoảng thời gian Nga bắn nhiều tên lửa về phía Ukraine nhưng không có thông tin về thương vong.

Theo BelTA, tên lửa rơi xuống Belarus bay đến từ hướng lãnh thổ Ukraine. Hãng tin này cũng công bố một bức ảnh mà họ cho rằng đó là các bộ phận của tên lửa S-300 nằm trên một cánh đồng trống, theo Reuters.

Trước đó, ngày 15-11, một quả S-300 được cho là do lực lượng phòng không Ukraine khai hỏa rơi xuống Ba Lan và làm 2 người thiệt mạng.

Theo trang The Conversation, ngay sau vụ việc, mạng xã hội tràn ngập những lên án Nga và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Tuy nhiên sau đó, các dữ kiện nhanh chóng xuất hiện để bác bỏ nghi vấn này. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đều tuyên bố rằng vụ rơi tên lửa do tên lửa S-300 của Ukraine gây ra.

Cho đến nay vẫn chưa có công bố chính thức về việc vì sao và như thế nào quả tên lửa này đã rơi xuống Ba Lan.

Tuy nhiên, rủi ro từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến Ba Lan quyết định tiếp nhận hệ thống phòng không Patriot từ Đức theo đề nghị của Berlin vào ngày 21-11 và dự kiến triển khai hệ thống này gần biên giới với Ukraine.

S-300 là tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Nga và Belarus Nga và Belarus 'xích lại gần nhau', Ukraine lo ngại

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus, cùng thời điểm diễn ra cuộc tập trận chung của hai nước ở khu vực gần biên giới giữa Belarus và Ukraine, khiến phương Tây đồn đoán về sự leo thang căng thẳng trong khu vực.



HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên