Thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021
Nga là nước đầu tiên trên thế giới có 3 loại vắc xin COVID-19
TTO - Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 20-2 cho biết Nga đã phê duyệt loại vắc xin ngừa COVID-19 thứ 3 trong nước, trở thành nước đầu tiên trên thế giới có 3 loại vắc xin COVID-19.

Nga đã có 3 loại vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: REUTERS
Loại vắc xin mới có tên là Covi-Vac, do Trung tâm Chumakov thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga sản xuất. Theo Hãng tin Reuters, Nga đã phê duyệt loại vắc xin này để dùng trong nước dù chưa thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.
"Nga là quốc gia duy nhất đã có 3 loại vắc xin ngừa COVID-19", Thủ tướng Nga Mishustin tự hào khẳng định.
Không giống như vắc xin Sputnik V, sử dụng một loại virus cảm lạnh vô hại được biến đổi để đánh lừa cơ thể sản xuất kháng nguyên cho hệ thống miễn dịch, vắc xin Covi-Vac được tạo ra từ một loại virus corona đã bị bất hoạt hoặc tước bỏ khả năng tái tạo.
"Loại vắc xin mà chúng tôi đã phát triển phản ánh toàn bộ lịch sử khoa học vắc xin của Nga cũng như toàn cầu", giám đốc Trung tâm Chumakov Aidar Ishmukhametov cho biết.
Covi-Vac bao gồm 2 liều, tiêm cách nhau 14 ngày. Nó được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường, từ 2 đến 80C. Vào tháng 3 tới, Nga sẽ lưu hành 120.000 liều Covi-Vac đầu tiên.
Trước đó, Nga đã phê duyệt 2 loại vắc xin COVID-19, trong đó có Sputnik V - do Viện Gamaleya ở Moscow phát triển và EpiVacCorona do Trung tâm Vector phát triển - cũng theo cách tương tự là cấp phép trước khi có kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối.
Việc phê duyệt vắc xin trong thời gian ngắn từng làm dấy lên lo ngại đối với một số nhà khoa học phương Tây, nhưng kết quả thử nghiệm rút ra sau khi tiêm đại trà cho thấy vắc xin có hiệu quả.
Sputnik V được phê duyệt vào tháng 8-2020 và thử nghiệm giai đoạn cuối bắt đầu sau đó 1 tháng. Việc tiêm chủng đại trà bắt đầu vào tháng 12-2020 và kết quả thử nghiệm sơ bộ sau đó cho thấy vắc xin có hiệu quả 91,4%.
Kể từ đó, hơn 2 triệu người Nga đã được tiêm liều thứ nhất (trong số 2 liều tiêm) của vắc xin Sputnik V, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết ngày 10-2.
Trung tâm Chumakov - nơi phát triển vắc xin Covi-Vac - được Mikhail Chumakov thành lập năm 1955 tại St. Petersburg. Trung tâm nổi tiếng với công trình hợp tác với nhà khoa học Mỹ Albert Sabin vào thời chiến tranh lạnh, dẫn đến việc sản xuất loại vắc xin bại liệt được sử dụng rộng rãi ngày nay.
-
TTO - Trưa 23-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN.
-
TTO - Ngày 23-4, UBND quận 10 (TP.HCM) tổ chức cưỡng chế cắt 2 tầng vượt phép và các hạng mục vi phạm khác tại địa chỉ 766/12 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (khách sạn Ken 2).
-
TTO - Các tàu cứu hộ của Singapore, Malaysia đã lên đường nhưng chỉ tới Bali sau ngày 24-4. Vấn đề là lượng oxy trên tàu ngầm mất tích của Indonesia ước tính chỉ còn đủ đến 3h sáng 24-4. Mọi hi vọng đang dồn về Ấn Độ.
-
TTO - Nghi phạm Trần Trọng Ca bất ngờ xông vào nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đâm bị thương một linh mục và một người dân, sau đó lái xe hơi đi mua xăng để đốt nhà thờ.
-
TTO - Chỉ nợ 29 triệu đồng nhưng một gia đình ở tỉnh Phú Yên bị cơ quan thi hành án cưỡng chế kê biên toàn bộ đất đai, nhà cửa đang ở có giá trị gấp 15 lần và đem bán đấu giá.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận