30/03/2022 18:21 GMT+7

Nga không nhìn thấy triển vọng đột phá trong đàm phán

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Điện Kremlin của Nga nhận định cuộc đàm phán với Ukraine không hứa hẹn sẽ có đột phá dù Kiev đã đưa những yêu cầu cụ thể hơn, đồng thời bác bỏ việc thảo luận về Crimea.

Nga không nhìn thấy triển vọng đột phá trong đàm phán - Ảnh 1.

Người dân Ukraine trên xe buýt chạy nạn sang Ba Lan ngày 28-3 - Ảnh: AFP

Ngày 30-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga tránh nói về các vấn đề đang được thảo luận vì "đàm phán nên diễn ra trong im lặng". Tuy nhiên, Matxcơva không đánh giá cao triển vọng của đàm phán.

"Chúng tôi không thể nói rằng có điều gì quá hứa hẹn hay đột phá. Còn rất nhiều việc cần phải làm", Hãng tin AFP dẫn lời ông Peskov. Người phát ngôn Nga nói thêm rằng điều "tích cực" là Ukraine đã bắt đầu đưa ra các yêu cầu cụ thể để chấm dứt xung đột.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Peskov cho biết Matxcơva sẽ không bàn về số phận bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga từ năm 2014. "Crimea là một phần của Liên bang Nga", ông Peskov nói.

Các cuộc đàm phán mới nhất giữa hai nước bắt đầu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 29-3, và nhà đàm phán Nga mô tả đây là cuộc đàm phán "có ý nghĩa". Nga sau đó cũng tuyên bố giảm hoạt động quân sự gần thủ đô Kiev và thành phố Chernigiv, dù Ukraine cho biết các lực lượng Nga tiếp tục đánh bom thành phố Chernigiv trong ngày 30-3.

Nói về vấn đề khí đốt, Điện Kremlin cho biết Nga chưa bắt buộc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp ngay mà sẽ chuyển đổi từ từ. "Về mặt kỹ thuật, đây là một tiến trình dài hơi", ông Peskov nói.

Tuần trước, Nga tuyên bố các nước "không thân thiện" sẽ phải thanh toán tiền khí đốt mua của Nga bằng đồng nội tệ của nước này và nhiều lần cảnh báo sẽ khóa van khí đốt nếu các nước không thanh toán. Các nước châu Âu tuyên bố không chấp nhận việc này.

Ngày 30-3, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nói Nga có thể mở rộng danh sách các mặt hàng phải thanh toán bằng đồng nội tệ của nước này như phân bón, ngũ cốc, dầu mỏ, than đá, kim loại, gỗ.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết sẽ cần thảo luận thêm về việc này.

G7 không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp, Nga nói không bán khí đốt, rồi sẽ ra sao? G7 không chấp nhận thanh toán bằng đồng rúp, Nga nói không bán khí đốt, rồi sẽ ra sao?

TTO - Ngày 28-3, Điện Kremlin 'nói thẳng' với phương Tây 'không trả tiền thì không có khí đốt' sau khi nhóm G7 bác yêu cầu của Nga phải thanh toán bằng đồng rúp. Sự bất đồng này có nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên