30/03/2022 16:35 GMT+7

Nga, Trung Quốc nói các biện pháp trừng phạt của phương Tây là phản tác dụng

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà Mỹ và các đồng minh áp đặt nhằm vào Nga là "phản tác dụng", theo Bộ Ngoại giao Nga.

Nga, Trung Quốc nói các biện pháp trừng phạt của phương Tây là phản tác dụng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 30-3 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ngoại trưởng Nga Lavrov đang có mặt tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc để gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà ngoại giao kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào ngày 24-2.

Trong cuộc gặp ngày 30-3, Ngoại trưởng Lavrov cho biết hai nước láng giềng Nga, Trung Quốc sẽ hướng tới trật tự thế giới công bằng và đa cực.

"Chúng ta đang trải qua một giai đoạn rất nghiêm trọng trong lịch sử quan hệ quốc tế. Tôi tin rằng từ giai đoạn này, tình hình quốc tế sẽ trở nên rõ ràng hơn đáng kể và chúng ta sẽ cùng tiến với các bạn, cùng với những người cùng chí hướng với chúng ta, hướng tới một trật tự thế giới đa cực, công bằng, dân chủ", Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm rằng Matxcơva muốn phát triển quan hệ bền vững với Trung Quốc. "Các lãnh đạo của chúng ta, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí như vậy. Hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận các bước cụ thể để triển khai nhất quán thỏa thuận đó", ông nói.

Trong khi đó, Hãng tin Interfax đưa tin Nga và Trung Quốc nhất trí mở rộng hợp tác trong bối cảnh "tình hình quốc tế khó khăn", bao gồm điều phối chính sách đối ngoại và có chung tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu.

Đài Phoenix TV dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng quan hệ Trung Quốc và Nga đã "vượt qua được thử thách của sóng gió quốc tế" và tiếp tục phát triển một cách bền bỉ.

Ngoài tình hình Ukraine, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc đến nay khẳng định giữ lập trường của mình về tình hình Ukraine trước sức ép từ phương Tây, từ chối lên án chiến dịch quân sự của Matxcơva. Trung Quốc khẳng định tôn trọng chủ quyền của Ukraine, nhưng cũng hiểu những "lo ngại an ninh chính đáng" của Nga.

Trung Quốc muốn đóng vai trò ‘xây dựng’ trong khủng hoảng Ukraine Trung Quốc muốn đóng vai trò ‘xây dựng’ trong khủng hoảng Ukraine

TTO - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 25-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Bắc Kinh muốn đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Trung Quốc Ukraine