02/09/2022 05:52 GMT+7

Nga dọa ngừng bán dầu cho nước nào sẽ khống chế giá trần với dầu của Nga

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Nga sẽ ngừng bán dầu và các sản phầm dầu mỏ cho nước nào định áp dụng giá trần với dầu của Nga. Đây là khẳng định của Phó thủ tướng Nga Alexander Novak trước kế hoạch áp giá trần với dầu mỏ của Nga của phương Tây.

Nga dọa ngừng bán dầu cho nước nào sẽ khống chế giá trần với dầu của Nga - Ảnh 1.

Nga dọa ngừng bán dầu cho nước nào định khống chế giá trần với dầu của Nga - Ảnh: TASS

Kế hoạch áp giá trần với giá dầu của Nga sẽ được thảo luận trong cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7, gồm 7 nước có nền kinh tế phát triển là Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Canada và Ý vào ngày 2-9. Theo Hãng thông tấn TASS, ông Novak gọi đề xuất này là "hoàn toàn vô lý".

"Nếu họ áp đặt hạn chế về giá, chúng ta sẽ không bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho các công ty hoặc các quốc gia áp đặt các hạn chế đó. Chúng ta sẽ không bán hàng mà không có cạnh tranh", ông Novak nói:

Chỉ trích kế hoạch phi thị trường của phương Tây, ông cho rằng: "Sự can thiệp vào cơ chế thị trường của một ngành quan trọng như ngành dầu mỏ, ngành quan trọng nhất trong đảm bảo an ninh năng lượng của toàn thế giới, sẽ chỉ gây bất ổn cho ngành dầu mỏ và thị trường dầu mỏ".

Ông nhấn mạnh người tiêu dùng ở châu Âu và Mỹ hiện đang phải trả giá cao cho năng lượng. Chính người dân các nước này sẽ chịu hậu quả từ biện pháp khống chế giá trần với dầu của Nga đầu tiên.

Trong ngày 1-9, Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi cho biết, Anh hy vọng rằng các bộ trưởng nhóm G7 sẽ đồng ý về kế hoạch đặt trần giá dầu xuất khẩu của Nga trong cuộc họp ngày 2-9.

Thông tin G7 muốn giá dầu thô của Nga được khống chế ở mức cao hơn chi phí sản xuất nhưng thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại đã xuất hiện từ tháng 7.

Tại thời điểm đó, Nga đã khẳng định sẽ ngừng bán dầu cho quốc gia nào tham gia cơ chế áp giá trần, vì giá trần sẽ khiến dầu đắt hơn và gây tổn hại cho các nhà sản xuất Nga.

Thay vì tuân theo giá trần, Nga sẽ chuyển hướng nguồn cung sang các nước không áp giá trần và tiếp tục việc mua bán như bình thường.

Giá dầu thế giới bất ổn, quản trị biến động để ứng phó Giá dầu thế giới bất ổn, quản trị biến động để ứng phó

Với các giải pháp quản trị điều hành hiệu quả, linh hoạt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tăng cường quản trị biến động, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành dầu khí.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá dầu Nga giá trần G7