07/04/2022 11:09 GMT+7

Nga dọa cắt quan hệ ngoại giao với phương Tây

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 6-4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây, nếu những nước này tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Nga dọa cắt quan hệ ngoại giao với phương Tây - Ảnh 1.

Điện Kremlin tại thủ đô Matxcơva, Nga - Ảnh: GETTY IMAGES

"Hiện có nguy cơ tiềm ẩn này (PV - cắt đứt quan hệ ngoại giao với phương Tây), vì hằng ngày chúng tôi phải đối mặt với những hành động thù địch từ phương Tây. Việc trục xuất các nhà ngoại giao là quyết định đóng lại các mối quan hệ ngoại giao", ông Peskov nói với kênh truyền hình Pháp LCl.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao gần đây đang đe dọa đến việc duy trì các mối quan hệ ngoại giao.

Theo Đài RT, ngày 5-4, Ý, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã trục xuất tổng cộng 70 nhà ngoại giao Nga.

Cùng ngày, Hãng tin Reuters cho biết Romania thông báo trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga, Bồ Đào Nha quyết định trục xuất 10 nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Lisbon. Slovenia cũng trục xuất 33 nhà ngoại giao Nga.

Trước đó một ngày, Đức và Pháp lần lượt trục xuất 35 và 40 nhà ngoại giao Nga.

Theo Hãng tin AFP, chỉ trong vòng 48 giờ tính từ ngày 4-4, hơn 200 nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Nga ở một số nước châu Âu đã bị trục xuất.

Phản ứng trước làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga, ông Peskov chỉ trích đó là một động thái "thiển cận", sẽ chỉ làm phức tạp thêm mối liên lạc vốn cần thiết để tìm ra một giải pháp cho khủng hoảng. 

Theo AFP, các nước thành viên EU trục xuất các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán Nga với cáo buộc gián điệp, hay "các lý do an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, hầu hết các vụ trục xuất xảy ra sau khi cộng đồng quốc tế cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ hàng trăm thường dân chết tại thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev. Nga bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định vụ dân thường chết ở Bucha là do Ukraine và phương Tây "dàn dựng". 

ĐỌC NHANH ngày 7-4: Tổng thống Ukraine tin phải đàm phán mới dừng được đạn bom ĐỌC NHANH ngày 7-4: Tổng thống Ukraine tin phải đàm phán mới dừng được đạn bom

TTO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: "Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải tìm ra những cơ hội, dù là nhỏ, cho tiến trình đàm phán. Nếu không có tiến trình này, tôi cho rằng khó có thể kết thúc chiến tranh".

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên