
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này - Ảnh: REUTERS
Ngày 22-7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine nhiều khả năng diễn ra trong tuần này tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hai phía sẽ công bố ngày cụ thể khi sẵn sàng.
Đài RT dẫn lời ông Pesko nói cuộc gặp sắp tới sẽ thảo luận về các bản ghi nhớ đã chia sẻ trước đó, cùng nhiều chủ đề khác.
Hai cuộc đàm phán trước đó giữa Kiev và Matxcơva cũng diễn ra tại Istanbul vào tháng 5 và 6-2025.
Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã gửi cho Nga lời đề nghị tổ chức một vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, và ông muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.
"Không có lý do gì để kỳ vọng bất kỳ phép màu đột phá nào. Điều đó khó có thể xảy ra trong tình hình hiện tại. Chúng tôi sẽ theo đuổi, sẽ đảm bảo lợi ích của mình và hoàn thành các nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ đầu", người phát ngôn Điện Kremlin nói.
Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ những ý kiến cho rằng các cuộc đàm phán sẽ không mang lại kết quả. Ông Peskov chỉ ra những tiến triển từ các cuộc gặp trước đó, như các hoạt động trao đổi nhân đạo, là những kết quả rõ ràng.
Khi được hỏi liệu Nga có thể chia sẻ quan điểm về khung thời gian để đạt được một thỏa thuận hòa bình hay không, chẳng hạn trong vòng một năm, ông Peskov cho biết ông không thể nói cụ thể về thời điểm.
"Bất kỳ dự báo nào cũng sẽ sai", ông Peskov nói, cho rằng có nhiều biến số liên quan đến vấn đề này.
"Còn rất nhiều việc phải làm trước khi chúng tôi có thể thảo luận về khả năng tổ chức một số cuộc gặp cấp cao", ông Peskov nói thêm, nhắc đến việc ông Zelensky muốn gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để Matxcơva chấp nhận một thỏa thuận với Ukraine trong vòng 50 ngày.
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các tên lửa phòng không Patriot, và số vũ khí này sẽ do NATO chi trả.
Ngày 22-7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các đồng minh của Ukraine đang tìm giải pháp để chuyển nhanh tên lửa Patriot sang Ukraine mà không ảnh hưởng đến phòng thủ.
Theo ông Pistorius, họ nhờ một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Trong đó, Đức sẵn sàng cung cấp 2 hệ thống của mình cho Ukraine nhưng cần được đảm bảo sẽ có tên lửa thay thế trong vòng 6 đến 8 tháng.
"Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các giải pháp cho phép chúng tôi xác định được các hệ thống Patriot tại các quốc gia thành viên ở châu Âu.
Điều này không phải là vô vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là các quốc gia sở hữu những hệ thống phải sẵn sàng bàn giao ngay bây giờ để các quốc gia khác có thể chi trả và các hệ thống có thể được chuyển giao cho Ukraine", ông Pistorius nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận