07/12/2021 20:33 GMT+7

Nga - Ấn tăng cường hợp tác, gửi ‘tín hiệu’ cho Mỹ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hai nước Nga và Ấn Độ ký đến 28 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, gồm thỏa thuận hợp tác quốc phòng 10 năm, mà giới chuyên gia đánh giá là thông điệp gửi đến Mỹ.

Nga - Ấn tăng cường hợp tác, gửi ‘tín hiệu’ cho Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi ngày 6-12 - Ảnh: REUTERS

Các thỏa thuận được ký ngày 6-12, giờ địa phương, nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết "sự đa dạng của các thỏa thuận ký kết cho thấy sự phong phú trong quan hệ song phương".

Ngoài các thỏa thuận trong lĩnh vực thương mại, với cam kết nâng thương mại song phương lên 30 tỉ USD vào năm 2025, hai nước cũng tăng cường hợp tác về năng lượng, khoa học, công nghệ, giáo dục…

Theo Hãng tin Sputnik, hai nước còn ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, quốc phòng giai đoạn 2021-2031, một thỏa thuận về sản xuất hơn 600.000 khẩu súng trường AK-203 của Nga tại Ấn Độ.

Nga cũng ngỏ ý muốn tiếp tục cung cấp tên lửa S-400 cho Ấn Độ. Ông Shringla cho biết New Delhi đã có một thỏa thuận mua tên lửa S-400 của Nga vào năm 2018 và sẽ bắt đầu nhận hàng trong tháng 12-2021.

Chuyến thăm New Delhi của ông Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang căng thẳng trong nhiều vấn đề.

Ấn Độ là một trong những nước mua nhiều vũ khí nhất từ Nga, trong khi đó, Mỹ coi New Delhi là một đồng minh quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017, Mỹ thông qua Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), nhằm ngăn các nước mua vũ khí của Nga, Iran.

"Đây là một tín hiệu rõ ràng cho Washington rằng mặc dù có CAATSA, Ấn Độ sẽ không hạn chế nhập khẩu thiết bị quốc phòng của Nga", nhà phân tích an ninh Rahul Bhonsle đánh giá.

Trị giá các hợp đồng quốc phòng mà Ấn Độ ký với Nga mỗi năm đã tăng lên đến 10 tỉ USD, cao hơn mức gần 3 tỉ USD của năm 2017.

Nga bắt đầu giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ Nga bắt đầu giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ

TTO - Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác quân sự - kỹ thuật của Nga, cho biết nước này đã bắt đầu giao cho Ấn Độ hệ thống tên lửa phòng không S-400.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên