
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte phát biểu hôm 6-11 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania ngày 6-11, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã dành lời khen cho các thành viên trong liên minh về mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, theo đài RT.
Thế nhưng Tổng thư ký NATO đánh giá mức tăng này vẫn chưa đủ để “đối phó” với điều mà ông gọi là "mối đe dọa" từ Nga.
“Chúng ta đang dần xoay chuyển cục diện về sản xuất đạn dược. Chỉ mới gần đây, Nga còn sản xuất nhiều đạn hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại, nhưng giờ thì không còn nữa”, ông Rutte nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông cho biết các đồng minh NATO đang mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới, cũng như mở rộng thêm các cơ sở hiện có. Do đó, liên minh này đang “đang sản xuất nhiều hơn những gì họ đã làm trong nhiều thập kỷ”.
Ông Rutte kêu gọi các thành viên tiếp tục cải tiến hệ thống phòng không và các thiết bị đánh chặn máy bay không người lái.
Về phía Nga, Matxcơva những tháng gần đây đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột với Ukraine leo thang. Tuy nhiên xứ sở bạch dương khẳng định họ không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào.
Tổng thống Vladimir Putin từng tiết lộ hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đã tăng đáng kể, trong đó một số loại vũ khí quan trọng có sản lượng tăng gấp ba lần.
Hồi tháng 9, người đứng đầu Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh Nga đang gia tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng khoản chi này không hề lãng phí.
“Khoản chi cho ngành quốc phòng này không hề đổ sông đổ bể. Ngành quốc phòng và các lực lượng vũ trang của chúng ta đã phát triển đáng kể. Đây không phải là những khoản chi tiêu lãng phí”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp Duma Quốc gia Nga ngày 18-9.
Theo Tổng thống Putin, cả ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang của Nga đang trải qua những chuyển biến lớn với chất lượng gia tăng đáng kể.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga tiết lộ Matxcơva hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu về trang thiết bị và năng lực cho lực lượng không quân trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận