
Các thành viên của đơn vị White Angel gồm các sĩ quan cảnh sát Ukraine sơ tán người dân khỏi các thị trấn và làng mạc tại thị trấn tiền tuyến Pokrovsk, vùng Donetsk - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, Nga tuyên bố quân đội Ukraine tại hai thành phố Pokrovsk và Kupiansk đang bị bao vây, đồng thời cảnh báo nếu không đầu hàng, họ sẽ khó có cơ hội sống sót.
Từ năm 2024, Nga đã nhắm đến Pokrovsk - được mệnh danh là "cánh cổng vào Donetsk" - trong chiến dịch chiếm quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Hiện tại, quân đội Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát khoảng 10% diện tích Donbass, tương đương 5.000km².
Khác với các cuộc tấn công trực diện trước đây, lực lượng Nga lần này sử dụng chiến thuật bao vây kép, gần như bít kín quân đội Ukraine tại Pokrovsk và Kupiansk. Các đơn vị cơ động nhỏ cùng máy bay không người lái đã phá vỡ hậu cần, gây hỗn loạn phía sau tuyến phòng thủ của Ukraine.
Các chuyên gia quân sự Nga mô tả tình hình ở cả hai địa điểm là một "vùng xám" - nơi không bên nào hoàn toàn kiểm soát, nhưng lại rất khó để Ukraine duy trì phòng thủ. Bản đồ chiến trường cho thấy quân Nga chỉ còn cách Pokrovsk vài km để hoàn tất việc bao vây, đồng thời chiếm phần lớn Kupiansk và tiến gần con đường chính dẫn vào thành phố.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị Ukraine đang mắc kẹt trong những "nồi hầm", tình hình xấu đi nhanh chóng, và binh sĩ Ukraine chỉ còn một con đường để bảo toàn mạng sống là đầu hàng tự nguyện.
Trong khi đó phía Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga, nhấn mạnh không có đơn vị nào bị bao vây tại khu đô thị Pokrovsk - Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk.
Theo Reuters, gần bốn năm sau xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Nga vẫn kiên trì chiến dịch chiếm toàn bộ Donbass và mở rộng tấn công sang các vùng Kharkov và Dnipropetrovsk ở miền Đông Ukraine.
Hiện quân đội Nga tuyên bố kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 116.000km². Theo bản đồ do phía Ukraine công bố, Nga đã chiếm thêm hơn 3.400km² trong năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận