20/04/2023 20:32 GMT+7

NATO đảm bảo vị trí cho Ukraine

Tương lai của Ukraine nằm trong NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2-2022.

NATO đảm bảo vị trí cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung ở Kiev, ngày 20-4 - Ảnh: REUTERS

NATO "bảo đảm" cho Ukraine

"Vị trí xứng đáng của Ukraine là ở trong NATO. Theo thời gian, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp các bạn biến điều này thành sự thật", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 20-4.

Cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ông Stoltenberg khẳng định cho tới nay, các đồng minh NATO đã huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine và đã viện trợ quân sự 65 tỉ euro (hơn 71 tỉ USD).

"NATO sát cánh cùng các bạn hôm nay, ngày mai và cho đến khi nào còn có thể", người đứng đầu NATO tuyên bố.

Ông Stoltenberg cho biết thêm NATO sẽ ưu tiên bàn về tư cách thành viên của Ukraine trong chương trình nghị sự.

Năm 2008, một hội nghị thượng đỉnh của NATO tại thủ đô Bucharest của Romania đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh. Tuy nhiên, kể từ đó, các nhà lãnh đạo NATO không có bất kỳ động thái cụ thể nào.

Ukraine cần thêm vũ khí

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với người đứng đầu NATO rằng đã đến lúc liên minh quân sự này đề nghị Ukraine trở thành thành viên.

Theo ông Zelensky, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (thủ đô của Litva) vào tháng 7 tới có thể sẽ đi vào lịch sử.

"Tôi rất biết ơn về lời mời tham dự hội nghị, nhưng điều quan trọng đối với tôi là Ukraine nhận được lời mời gia nhập", ông Zelensky nói.

NATO đã hỗ trợ Ukraine trong suốt cuộc xung đột với Nga bằng nhiều cách, trong đó có cung cấp vũ khí, nhưng ông Zelensky nói cần nhiều hơn nữa và cho rằng mọi sự chậm trễ trong việc viện trợ vũ khí đều gây ra thương vong ở Ukraine.

Cũng trong ngày 20-4, Đan Mạch và Hà Lan tuyên bố tặng 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Trước đó, ngày 19-4, Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD, bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo HIMARS, tên lửa và mìn chống tăng.

Phần Lan bổ sung Phần Lan bổ sung 'quân đội hùng mạnh bậc nhất Tây Âu' cho NATO

Cuối ngày 4-4 giờ Bỉ (khuya cùng ngày giờ Việt Nam), lá cờ Phần Lan tung bay ở trụ sở NATO tại Brussels được đánh giá là hình ảnh biểu tượng thể hiện sự chuyển đổi động lực toàn cầu, khi phương Tây củng cố liên minh để đối đầu với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên