Tag: tổng thư ký NATO

Số liệu thương vong của Nga, Ukraine: Không biết tin vào đâu

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga đã mất hơn 350.000 quân ở Ukraine từ đầu xung đột, trong khi số liệu từ truyền thông Nga ít hơn nhiều.

Hồng y Quốc vụ khanh Vatican: Chỉ có đàm phán nếu Nga ngừng gây hấn trước

Hồng y Pietro Parolin, Hồng y Quốc vụ khanh của Vatican, cho biết để triển khai bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine thì Nga phải “ngừng gây hấn” trước.

NATO đưa hệ thống tên lửa Patriot đến gần Nga hơn

Theo bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lithuania (Litva), hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được triển khai đến nước này trong năm 2024.

Những quốc gia phương Tây nào nhanh chóng bác bỏ việc đưa quân đến Ukraine?

Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến khả năng đưa quân sang Ukraine, Mỹ và hàng loạt nước châu Âu nhanh chóng bác bỏ lựa chọn này vì e ngại sẽ gây xung đột trực tiếp với Nga.

Ukraine và NATO: Từ chỉ trích đến hoài nghi

TTCT - Ngày 30-11, một ngày sau khi kết thúc Hội nghị ngoại trưởng NATO ở Brussels (từ 27 đến 29-11), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Ukraine có trở thành thành viên NATO hay không.

Tổng thư ký NATO: Tình hình chiến sự ở Ukraine không hề bế tắc

“Nếu chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh, muốn có một nền hòa bình công bằng và bền vững thì hỗ trợ quân sự cho Ukraine là điều đúng đắn”, ông nói.

Lãnh đạo NATO: Ukraine có thể đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga

Lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg cho biết lực lượng Ukraine có thể đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và đạt được nhiều tiến bộ lớn.

Thượng đỉnh NATO: Sườn phía đông và cuộc chiến Ukraine

TTCT - Thượng đỉnh NATO diễn ra khi chiến sự ở Ukraine đã kéo dài hơn 500 ngày, là dịp để các nước thuộc liên minh quân sự này cập nhật tình hình chiến sự, và cả những cân nhắc tương lai trong cuộc đối đầu với Nga.

NATO đảm bảo vị trí cho Ukraine

Tương lai của Ukraine nằm trong NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2-2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: 'Năm nay, năm sau, Ukraine vẫn tiếp tục sức chiến đấu'

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace dự đoán chiến sự giữa Ukraine với Nga sẽ không kết thúc trong năm nay vì Ukraine vẫn còn sức mạnh chiến đấu.