
Tổng thư ký NATO Mark Rutte - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 26-3 (giờ địa phương), Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte phát biểu về quan điểm khối này trước những diễn biến quốc tế hiện tại tại Trường Kinh tế Warsaw (Ba Lan).
NATO không chút tin tưởng nào với Nga
Ông Rutte hoan nghênh nỗ lực khôi phục hòa bình tại Ukraine dẫn đầu bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên ông nhấn mạnh dù chiến tranh có kết thúc vào lúc này thì NATO cũng sẽ không bình thường hóa quan hệ với Nga.
"(Việc bình thường hóa quan hệ) sẽ mất nhiều thập kỷ vì hiện tại hoàn toàn không có chút lòng tin nào. Mối đe dọa vẫn còn nguyên đó", ông Rutte khẳng định.
Viện dẫn công nghệ vũ khí của Matxcơva, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh 32 nước NATO đều đồng tình rằng Nga là "mối đe dọa lớn và trực tiếp nhất đối với an ninh" những nước này.
Ông Rutte nói: "Với công nghệ tên lửa mới nhất được phía Nga đưa ra, sự khác biệt giữa việc tấn công vào Warsaw (Ba Lan) và Madrid (Tây Ban Nha) chỉ là 10 phút. Nói cách khác, chúng ta đều đang ở 'mặt trận phía đông'".
Ba Lan là một quốc gia ở khu vực Đông Âu, trong khi Tây Ban Nha là một trong những nước xa về phía tây châu Âu nhất.
Phát biểu của ông Rutte ám chỉ công nghệ tên lửa siêu vượt âm của Nga giúp nước này có thể nhanh chóng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở lục địa già.
Theo ông Rutte, điều này biến toàn bộ châu Âu trở thành "mặt trận phía đông" nếu một cuộc chiến lớn hơn nổ ra, thay vì chia thành hai mặt trận phía đông và tây như trong Thế chiến 2.
Hy vọng đoàn kết mong manh với Mỹ

Phó tổng thống Mỹ Vance bị lộ phát ngôn "ghét việc phải bảo kê châu Âu" - Ảnh: REUTERS
Bên cạnh Nga, ông Rutte cũng bày tỏ quan điểm với Mỹ.
"Tôi xin nói rõ ràng, giờ không phải lúc để đi một mình, kể cả với châu Âu và Bắc Mỹ. Các thách thức an ninh toàn cầu quá lớn để bất kỳ ai trong chúng ta một mình đương đầu. Khi nói về việc giữ cho châu Âu và Bắc Mỹ an toàn thì không có phương án nào thay thế được NATO", ông Rutte nhấn mạnh.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi đoạn chat giữa nhiều thành viên cấp cao tại Nhà Trắng bị tung lên mạng. Trong đó Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều bày tỏ thái độ căm ghét "sự dùng ké (nguồn lực Mỹ) của châu Âu".
Phát biểu về vấn đề này, tổng thư ký NATO nhấn mạnh: "Chúng ta có thể tin tưởng người Mỹ không, câu trả lời là tuyệt đối có. Họ là đối tác lớn nhất của chúng ta, đồng minh lớn nhất của NATO".
Ngoài ra ông Rutte cũng khẳng định châu Âu vẫn muốn giữ Washington và các cam kết an ninh của nước này.
"Đúng, châu Âu cần biết được rằng Chú Sam (ám chỉ Mỹ - PV) vẫn đứng sau lưng chúng tôi. Ngược lại, Mỹ cũng cần biết được rằng các đồng minh NATO sẽ đứng lên.
Một NATO công bằng hơn nghĩa là các đồng minh đều thực hiện đúng nghĩa vụ của mình", ông cho biết.
Từ lâu ông Trump và các quan chức dưới quyền đã thường xuyên chỉ trích việc nhiều thành viên NATO ỷ lại vào cam kết an ninh của Mỹ mà không đầu tư cho quốc phòng của chính mình.
Tổng thống Mỹ đã dọa rút cam kết an ninh với những nước NATO không đáp ứng quy định dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của khối.
Ông Trump thậm chí còn đề xuất nâng mức đóng góp tối thiểu cho các đồng minh NATO lên thành tận 5% GDP. Đây là ngưỡng chưa thành viên NATO nào đạt được, kể cả Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận