
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong buổi họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 4-4 - Ảnh: REUTERS
Khi được hỏi liệu NATO có "lằn ranh đỏ" nào trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không, ông Rutte nhấn mạnh: "Chúng tôi không có lằn ranh đỏ của riêng mình vì chúng tôi không là một phần của điều đó. Với tư cách là NATO, chúng tôi không phải một phần của các cuộc đàm phán này".
"Những cuộc đàm phán này thật sự do Mỹ điều phối, phối hợp với Ukraine và Nga. Tôi rất mừng vì Mỹ đã phá vỡ thế bế tắc và các cuộc thảo luận đang diễn ra", ông Rutte nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine công bố ngày 5-4.
Ngoài ra, ông Rutte khẳng định: tư cách thành viên NATO của Ukraine chưa bao giờ là một phần của bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.
Nói cách khác, nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine hoàn toàn không liên quan đến các cuộc đàm phán hiện tại.
“Ukraine chưa bao giờ nhận được lời hứa rằng việc gia nhập NATO sẽ là một phần của một thỏa thuận hòa bình hay lệnh ngừng bắn. Đây là hai vấn đề riêng biệt: một bên là thỏa thuận hòa bình và một bên là triển vọng dài hạn”, ông Rutte bày tỏ.
Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 3 đã lặp lại quan điểm Ukraine “sẽ không bao giờ là một phần của NATO”.
Liên quan vấn đề an ninh của Ukraine, Tổng thư ký Rutte cũng loại trừ khả năng NATO gửi lực lượng bảo vệ hòa bình tới Ukraine.
"Có lẽ NATO với tư cách là một tổ chức sẽ không làm vậy. Điều này không mấy khả thi. Hành động đó đồng nghĩa với những tác động lên lãnh thổ NATO. Nó cũng ảnh hưởng tới việc phòng thủ chung của NATO trong tương lai", ông Rutte cho biết.
Tuy nhiên một số thành viên NATO như Anh, Pháp và Đức đã bắt đầu thảo luận và đưa ra đề xuất về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận