Ngày 7-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang thụ lý đơn trình báo của một sinh viên về việc bị kẻ gian giả danh công an lừa đảo 1,3 tỉ đồng.
Theo trình báo của anh N.D.G. (19 tuổi) - sinh viên đang theo học một trường tại phường Quy Nhơn, gần đây G. nhận được điện thoại từ số lạ, xưng là trung úy Nam, thuộc công an một tỉnh phía Bắc.
Người này thông báo G. là người bán thông tin cá nhân cho người khác sử dụng tạo tài khoản ảo để rửa tiền phi pháp, cần cộng tác điều tra.
Để tạo niềm tin, kẻ gian bật camera cho nhìn thấy hình ảnh một công an mặc quân phục cùng với các công cụ hỗ trợ và yêu cầu G. phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời yêu cầu G. nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội và sẽ được trả lại sau đó. Khi nam sinh trả lời không có tiền, kẻ gian gửi một thông báo về việc cử sinh viên tham gia chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản yêu cầu G. gửi về gia đình để xin tiền.
Tin "cán bộ điều tra", G. gửi những hình ảnh này cho mẹ. Bà T. - mẹ của G. tưởng thật nên gom góp tiền dành dụm và vay thêm người thân để chuyển khoản cho con 4 lần với tổng số tiền 1,3 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền của mẹ, G. chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản ngân hàng kẻ gian chỉ định và không thấy được hoàn lại nên đến công an trình báo.
Không chỉ sinh viên, phụ huynh cũng cần cảnh giác bị lừa đảo
Trước đó, khoảng tháng 7-2025, một sinh viên khác là L.H.D.T. (21 tuổi), trọ học tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai, cũng bị lừa 450 triệu đồng bằng thủ đoạn tương tự.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, nhóm lừa đảo mạo danh cơ quan công an gọi video để tạo dựng lòng tin với các bị hại. Sau đó lợi dụng tâm lý sợ hãi của học sinh, sinh viên để đe dọa, thao túng và gây áp lực và buộc gọi điện về gia đình xin tiền đi du học. Cha mẹ nghe tin con được đi du học thì tìm mọi cách xoay tiền để gửi cho con được đi.
Vì vậy công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác hơn để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này. Nhà trường cũng phải thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận