05/10/2025 18:35 GMT+7

Khởi tố người qua Campuchia làm lừa đảo online, giải cứu nhiều lần vẫn xuất cảnh trái phép đi tiếp

Sang Campuchia làm việc cho băng nhóm lừa đảo, chịu không nổi phải cầu cứu, bỏ trốn đến đại sứ quán. Thế nhưng cứ được giải cứu, trao trả về, Đăng lại tìm đường xuất cảnh trái phép sang làm cho nơi lừa đảo khác.

Khởi tố người qua Campuchia làm lừa đảo online, giải cứu nhiều lần vẫn xuất cảnh trái phép đi tiếp - Ảnh 1.

Đăng bị khởi tố sau nhiều lần bị phạt hành chính vì xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp

Ngày 5-10, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, tạm giam Đinh Văn Đăng (41 tuổi, quê xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Đăng là một trong 79 người vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vào đầu tháng 9 vừa qua.

Qua quá trình phân loại, làm rõ nhân thân những người được trao trả, công an xác định từ đầu tháng 5-2023, Đăng lên Facebook tìm việc và đã gặp một tài khoản lạ hướng dẫn sang Campuchia làm thuê.

Có hộ chiếu, Đăng từ TP Hà Nội vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xuất cảnh sang Campuchia làm thuê trong một công ty đánh bạc trực tuyến do người nước ngoài làm chủ tại khu Kim Sa, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng.

Thời gian ở đây, Đăng bị mất hộ chiếu nên giữa tháng 8-2023, khi về Việt Nam, Đăng đã bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài xử phạt 1,25 triệu đồng về hành vi "không xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khi người có thẩm quyền yêu cầu".

Làm lại hộ chiếu, tháng 9-2023, Đăng lại xuất cảnh sang khu Tam Thái Tử ở TP Bavet để tiếp tục làm thuê cho một công ty đánh bạc trực tuyến khác do người nước ngoài làm chủ.

Làm việc trong môi trường áp lực công việc cao, thường xuyên bị "dí" chỉ tiêu, khi bị chủ đe dọa bán sang công ty khác, Đăng gọi điện thoại cầu cứu và được lực lượng chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia giải cứu.

Ngày 11-3-2025, Đăng được phía Campuchia trao trả và tiếp nhận về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài.

Tuy nhiên chỉ sau đó hai tuần, Đăng lại tiếp tục lên Telegram tìm việc và được một tài khoản lạ hướng dẫn, sắp xếp xuất cảnh trái phép sang khu RoBot ở TP Bavet.

Tại đây, Đăng được đưa vào một công ty chuyên lừa đảo trên mạng do người nước ngoài làm chủ, bị hạn chế đi lại và cưỡng ép áp chỉ tiêu lừa đảo người Việt trên mạng.

Đăng bỏ trốn đến Đại sứ quán Việt Nam và một lần nữa được trao trả, tiếp nhận về quê vào ngày 24-5-2025.

Lần này, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phạt 4 triệu đồng về tội "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật".

Chưa chấp hành xử phạt, đến ngày 5-7, Đăng lại nghe theo người khác trên mạng xã hội, tìm đường xuất cảnh trái phép sang khu Hai Con Voi ở TP Bavet.

Đăng lại tiếp tục làm công việc như cũ, thường xuyên bị cưỡng ép lên mạng tìm người Việt để lừa đảo, bị hạn chế đi lại, chủ đe dọa bán đi nơi khác và mất hoàn toàn quyền con người nếu không đủ chỉ tiêu…, đến khi cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở nơi Đăng đang làm việc và tiếp tục giải cứu, trao trả vào ngày 9-9.

Lần này, sau khi Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lập biên bản hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật", Cơ quan an ninh điều tra xem xét việc Đăng vi phạm hành chính nhiều lần, đủ yếu tố hình sự nên đã khởi tố tội "vi phạm quy định về xuất cảnh".

Khởi tố người qua Campuchia lừa đảo online, giải cứu nhiều lần vẫn xuất cảnh trái phép đi tiếp - Ảnh 3.Người trẻ vẫn qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

Trong thời gian gần đây, các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia đã tiếp nhận hàng ngàn trường hợp người lao động từ Campuchia về Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất