27/12/2022 13:06 GMT+7

Năm 2023 bước vào thời kỳ 'ngủ đông' của kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp thế nào?

HÀ THANH
HÀ THANH

Bước vào năm 2023 là trạng thái "ngủ đông" của kinh tế thế giới, ông Trần Việt Anh - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - chỉ ra tác động tiêu cực đến các ngành nghề đang sử dụng nhiều lao động, gia công cho nước ngoài.

Năm 2023 bước vào thời kỳ ngủ đông của kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (thứ hai từ trái sang), nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt (bìa phải) cùng các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: MTTQ

Ngày 27-12, hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 7 khóa IX khai mạc tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến - chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết hội nghị thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 và cho ý kiến vào một số báo cáo. Đồng thời, hiệp thương cử bổ sung, thay thế ủy viên Ủy ban, ủy viên Đoàn chủ tịch.

Góp ý kiến nâng chất công tác giám sát, phản biện xã hội, ông Nguyễn Văn Hồi - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh - cho rằng cần lựa chọn khoa học, đúng, trúng những vấn đề từ thực tiễn, vấn đề nóng mà cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, mời những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tham gia đoàn giám sát, đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, có sự đánh giá khách quan từ thực tiễn chứ không chỉ nhìn vào báo cáo trên giấy.

Năm 2023 bước vào thời kỳ ngủ đông của kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp thế nào? - Ảnh 2.

Ông Trần Việt Anh - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - Ảnh: MTTQ

Ở góc độ kinh tế, ông Trần Việt Anh - phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - cho rằng bước vào năm 2023 là trạng thái "ngủ đông" của kinh tế thế giới, tác động tiêu cực đến các ngành nghề đang sử dụng nhiều lao động và gia công cho nước ngoài.

Do đó, cần tập trung hỗ trợ nhóm các doanh nghiệp đang hoạt động và sử dụng các lao động ổn định, có tính thanh khoản cao, có thị trường xuất khẩu, tập trung nhiều hơn các lực lượng lao động cho các hoạt động ngoài kinh tế như các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí. Song song với đó, cần quan tâm phát triển lực lượng lao động có hàm lượng chất xám cao, có tay nghề.

Ông Việt Anh cho rằng một trong những yếu tố ưu tiên các doanh nghiệp FDI chọn khi đến Việt Nam là giá điện rẻ. Do đó, cần điều chỉnh giá điện phù hợp, có thể ngang bằng so với giá điện thế giới, để doanh nghiệp FDI đến với Việt Nam không phải vì giá điện rẻ, nhân công giá rẻ mà vì một thị trường, vì những lao động có tay nghề cao.

Góp ý kiến tại hội nghị, bà Trần Kim Yến - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - khẳng định sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của nhân dân là sức mạnh giúp thành phố vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.

Chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế của TP.HCM ở mức thấp, tuy nhiên với những giải pháp đồng bộ cùng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từng bước quý 1, quý 2, kinh tế của thành phố thoát khỏi con số âm và bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Bà Trần Kim Yến làm phó chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam

TRAN KIM YEN

Bà Trần Kim Yến - Ảnh: MTTQ

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban; bổ sung 9 vị tham gia Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của điều lệ MTTQ Việt Nam.

Căn cứ cơ cấu thành phần tham gia phó chủ tịch không chuyên trách đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua, bà Trần Kim Yến - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - được hiệp thương cử bổ sung là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ra mắt giải pháp AI và Big Data hỗ trợ doanh nghiệp Việt sản xuất kinh doanh Ra mắt giải pháp AI và Big Data hỗ trợ doanh nghiệp Việt sản xuất kinh doanh

Ngày 26-12, Công ty Cổ phần VinBigData (thuộc Tập đoàn Vingroup) ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức toàn diện VinBase, hỗ trợ doanh nghiệp Việt ứng dụng các giải pháp AI và Big Data vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên