*Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.
"Vào lúc 23h03 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 1-3 (11h03 sáng 2-3 giờ Việt Nam), ba tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng đã rơi trên bầu trời Kuwait do một sự cố có dấu hiệu là đồng minh bắn nhầm (friendly fire)", thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ trên X ngày 2-3 cho biết.
Theo thông báo của Mỹ, các phi công đều an toàn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo về vụ rơi 3 máy bay F-15E tại Kuwait do sự cố bắn nhầm đồng minh - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Theo CENTCOM, trong quá trình giao tranh, bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, các tiêm kích của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm.
"Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được cứu sống và đang trong tình trạng ổn định. Kuwait đã thừa nhận sự cố này, và chúng tôi cảm kích những nỗ lực của lực lượng quốc phòng Kuwait và sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra", CENTCOM nhấn mạnh.
Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.
IAEA: Không có dấu hiệu cho thấy cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công hay hư hại
Theo Hãng tin Reuters, ngày 2-3, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này giữ nguyên đánh giá rằng không có dấu hiệu cho thấy các cơ sở hạt nhân của Iran bị hư hại hoặc bị tấn công trong các trận không kích của Mỹ và Israel.
Theo ông, IAEA chưa thấy bất cứ động thái nào tương tự như các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran mà Mỹ và Israel đã tiến hành vào tháng 6-2025.
Trước đó, Đại sứ Iran tại IAEA tuyên bố cơ sở hạt nhân Natanz của nước này đã bị tấn công vào hôm 28-2.
Tổng giám đốc IAEA cũng kêu gọi nối lại hoạt động ngoại giao để tìm ra giải pháp lâu dài cho chương trình hạt nhân của Iran, nhấn mạnh đây là "điều cần thiết".
Ông cũng cho rằng cần phải thảo luận về một biện pháp "bền vững để mang lại sự ổn định cho Iran và các nước láng giềng.
Tổng thống Iran bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng
Ngày 2-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm tướng Majid Ebnelreza thuộc IRGC làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi người tiền nhiệm của ông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.
"Theo lệnh của Tổng thống Masoud Pezeshkian, tướng Majid Ebnelreza thuộc IRGC đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng", phó phụ trách truyền thông của Tổng thống Mehdi Tabatabaei thông báo trên X.

Thương vong tại các khu vực ở Trung Đông trong các cuộc tấn công do Mỹ, Israel và Iran tiến hành tính đến ngày 2-3. Chấm đỏ: các cuộc tấn công do Iran thực hiện. Chấm xanh: các cuộc tấn công của Mỹ và Israel thực hiện. Trong đó "KILLED" là "người chết", và "INJURED" là "người bị thương" - Ảnh: AL JAZEERA
Hy Lạp điều hai tàu khu trục, hai tiêm kích F-16 tới Cyprus
Theo Hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Hy Lạp ngày 2-3 thông báo đang điều hai tàu khu trục và hai tiêm kích F-16 đến Cyprus, sau khi drone Iran đánh trúng đường băng tại căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Cyprus.
Bộ này khẳng định Hy Lạp sẽ hỗ trợ Cyprus trong việc "đối phó với các mối đe dọa và những hành động phi pháp trên lãnh thổ của mình". Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias cũng cho biết ông sẽ tới Cyprus vào ngày mai 3-3.
Hơn 300 người rời Iran qua ngả Azerbaijan
Một nguồn tin thạo tin của Reuters cho biết tổng cộng 312 người đã sơ tán khỏi Iran qua Azerbaijan kể từ ngày 28-2. Trong đó gồm 101 người Azerbaijan, số còn lại đến từ 19 quốc gia khác như Trung Quốc, Nga và Pakistan.
Iran và Azerbaijan có chung đường biên giới dài 689 km. Tại Iran có một lượng lớn người gốc Azerbaijan.
Ông Trump giận Thủ tướng Starmer vì ban đầu không cho Mỹ sử dụng căn cứ Anh
Theo Hãng tin Reuters, tờ Daily Telegraph dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn cho biết ông "rất thất vọng" với Thủ tướng Anh Kier Starmer vì ban đầu không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Diego Garcia để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Anh ban đầu đã từ chối cấp phép cho Mỹ thực hiện không kích từ các căn cứ của nước này. Đến tối 1-3, ông Starmer nói rằng ông chấp thuận yêu cầu sử dụng các căn cứ này cho bất kỳ "cuộc tấn công mang tính phòng vệ" nào mà Mỹ muốn tiến hành nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Ông Trump nói rằng ông Starmer đã mất "quá nhiều thời gian" để thay đổi quyết định.
"Điều đó có lẽ chưa từng xảy ra giữa hai nước chúng ta trước đây. Có vẻ như ông ấy lo ngại về tính pháp lý", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Pháp sẵn sàng bảo vệ các nước vùng Vịnh và Jordan trước Iran
Ngày 2-3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết Paris "sẵn sàng" bảo vệ các nước vùng Vịnh và Jordan trước Iran nếu cần thiết.
"Đối với các quốc gia đồng minh đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích bởi tên lửa và máy bay không người lái của IRGC và bị kéo vào một cuộc chiến mà họ không lựa chọn, bao gồm Saudi Arabia, UAE, Qatar, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman và Jordan, Pháp bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và tình đoàn kết tuyệt đối. Pháp sẵn sàng tham gia vào việc bảo vệ các nước này", Ngoại trưởng Pháp tuyên bố.
Thủ tướng Lebanon tuyên bố hoạt động quân sự của Hezbollah là bất hợp pháp
Theo Đài Al Jazeera, Chính phủ Lebanon ngày 2-3 tuyên bố các hoạt động quân sự của Hezbollah là "hành vi bất hợp pháp" và yêu cầu lực lượng này giao nộp vũ khí.
Thủ tướng Nawaf Salam nhấn mạnh chính phủ Lebanon hoàn toàn bác bỏ các hành động quân sự được phát động từ lãnh thổ Lebanon ngoài khuôn khổ các thể chế hợp pháp.
"Chúng tôi cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah và giới hạn vai trò của lực lượng này trong lĩnh vực chính trị, và chúng tôi yêu cầu các cơ quan quân sự thực thi điều này", ông Salam nói, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ Lebanon đối với thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Israel vào năm 2024 và việc nối lại các cuộc đàm phán.
Israel tuyên bố không kích quy mô lớn vào trung tâm Tehran, mục tiêu là chính phủ
Ngày 2-3, IDF cho biết đã phát hiện các tên lửa đã được phóng từ Iran về phía lãnh thổ Israel. Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn.
Người dân đã nhận được hướng dẫn trên điện thoại từ Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel, yêu cầu tìm nơi trú ẩn và ở yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.
Quân đội Israel sau đó cũng tuyên bố đã bắt đầu thêm một đợt không kích quy mô lớn vào trung tâm thủ đô Tehran của Iran, nhắm vào mục tiêu là chính phủ.
Theo Đài Al Jazeera, một số khu vực của Tehran đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện trong video được văn phòng thủ tướng đăng tải tối 2-3 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Iran tuyên bố bắn tên lửa trúng văn phòng thủ tướng Israel
Truyền thông Iran khẳng định tên lửa của IRGC đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều mục tiêu Israel, trong đó có văn phòng thủ tướng.
Theo Hãng thông tấn Iran Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố đã tiến hành thành công đợt tấn công tên lửa thứ 10 nhắm vào các mục tiêu tại Israel.
Đáng chú ý, IRGC khẳng định khu phức hợp chính phủ Israel, nơi tọa lạc văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã "bị tấn công nghiêm trọng".
Ngoài ra, nơi đặt trụ sở của Tư lệnh Không quân Israel cũng bị tên lửa Iran tấn công.
IRGC cũng tuyên bố "số phận của Thủ tướng Israel vẫn chưa được xác định" và cho biết sẽ công bố thêm thông tin về kết quả của đợt tấn công sau đó.
Israel nói không có thương vong trong đợt tên lửa mới nhất của Iran.
Khoảnh khắc một máy bay không người lái MQ-9 khác bị các hệ thống phòng không tiên tiến của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắn hạ - Nguồn: TASNIM
Theo báo Times of Israel, cơ quan y tế Israel cho biết không ghi nhận trường hợp thương vong nào sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran nhắm vào miền trung Israel.
Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF thông báo người dân tại các khu vực có còi báo động vang lên đã được phép rời khỏi hầm trú ẩn, nhưng vẫn được khuyến cáo ở gần các hầm này.
Ngay sau khi thông báo người dân có thể rời hầm trú ẩn, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một đợt phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran.
Ngay lập tức, còi báo động đã vang lên tại miền trung Israel và khu vực Jerusalem. Đồng thời, cảnh báo sớm cũng được phát đi tại miền nam Israel.

Toàn cảnh tòa nhà Văn phòng Thủ tướng Israel ở Jerusalem - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Israel tuyên bố tấn công chính xác các mục tiêu Hezbollah ở Beirut
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất các cuộc không kích trên khắp Lebanon và nhấn mạnh đã "tấn công chính xác" vào mục tiêu Hezbollah ở khu vực Beirut, sau khi các đầu đạn được phóng từ lãnh thổ Lebanon về phía Israel.
Dưới sự chỉ đạo của IDF và Bộ Tư lệnh phía bắc, Không quân và Hải quân Israel đã tấn công hàng chục trung tâm chỉ huy của Hezbollah và các mục tiêu mà họ gọi là "chế độ khủng bố Iran" trên khắp Lebanon, đặc biệt ở khu vực Daheiya ở Beirut.
Hải quân Israel cũng đã tấn công một địa điểm được Hezbollah sử dụng để cất giữ vũ khí ở khu vực Tyre thuộc Lebanon.
Theo IDF, các trung tâm chỉ huy bị đánh trúng được Iran sử dụng nhằm tăng cường mối liên kết với Hezbollah, qua đó cho phép lực lượng này thúc đẩy nhiều vụ tấn công nhằm vào dân thường Israel trong những năm gần đây.
IDF tuyên bố đã chuẩn bị cho kịch bản chiến sự trên nhiều mặt trận và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa nhằm vào Israel.
Khoảnh khắc phóng tên lửa Fattah-2 trong Chiến dịch "Lời hứa Chân thật 4" của Iran - Ảnh: TASNIM
Israel tuyên bố đã tiêu diệt hai quan chức tình báo cấp cao của Iran
Ngày 2-3, quân đội Israel tuyên bố hai quan chức tình báo cấp cao của Iran, Sayed Yahya Hamidi và Jalal Pour Hussein, đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên hôm 28-2.
Thông cáo của quân đội Israel cho biết ông Hamidi là thứ trưởng tình báo phụ trách các vấn đề liên quan đến Israel, đồng thời cáo buộc ông này "đã chỉ đạo các hoạt động khủng bố nhằm vào người Do Thái, các nhân tố phương Tây và những người chống đối chính quyền ở Iran cũng như ở nước ngoài". Trong khi đó, ông Hussein là người đứng đầu bộ phận gián điệp thuộc Bộ Tình báo Iran.
Ngoài ra, thông cáo cho biết một số nhân vật khác cũng đã bị "loại bỏ".
Báo động tại căn cứ không quân của Anh ở Cyprus
Theo Hãng tin Reuters, Đài truyền hình nhà nước CyBC đưa tin còi báo động đã vang lên tại căn cứ không quân RAF Akrotiri của Anh ở Cyprus vào trưa 2-3 (giờ địa phương), vài giờ sau khi nơi này bị tấn công bởi một máy bay không người lái. Máy bay đã cất cánh từ căn cứ này.
Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Natanz trúng không kích
Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Reza Najafi, xác nhận khu phức hợp hạt nhân Natanz của nước này đã bị tấn công trong đợt không kích của Mỹ và Israel vào 1-3.
"Lại một lần nữa họ đã tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình, được bảo vệ của Iran vào ngày hôm qua", ông nói với các phóng viên bên lề cuộc họp của Hội đồng Thống đốc thuộc IAEA, gồm 35 thành viên.
Khi được hãng tin Reuters hỏi cơ sở nào bị đánh trúng, ông trả lời: "Natanz".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực - Ảnh: Geopolitics Prime

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực - Ảnh: Geopolitics Prime

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực - Ảnh: Geopolitics Prime
Iran tuyên bố bắn hạ 3 tiêm kích Mỹ
Theo Hãng thông tấn Tasnim, Bộ Tổng chỉ huy Khatam al-Anbiya (cơ quan chỉ huy tác chiến cấp cao nhất của lực lượng vũ trang Iran) vừa tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Mỹ.
Theo phía Iran, các hình ảnh được người dân Kuwait đăng tải trên mạng xã hội xác nhận ít nhất 2 máy bay đã bị bắn rơi, trong đó có một chiếc F-15 bốc cháy. Chiếc còn lại rơi tự do xuống đất.
Hình ảnh cũng cho thấy 3 phi công Mỹ đã nhảy dù thoát ra trước khi máy bay rơi. Một phi công bị thương và được đưa đi cấp cứu.
Phía Mỹ cho rằng các máy bay trên rơi do bị đồng đội bắn nhầm, tuy nhiên Tehran kiên quyết bác bỏ và khẳng định đó là do hỏa lực Iran tại khu vực biên giới.
Phía Iran cũng cáo buộc rằng trong những năm gần đây, quân đội Mỹ nhiều lần che giấu thương vong thực sự dưới nhãn "chấn thương sọ não".
Trước đó, người phát ngôn của bộ chỉ huy này đã phát đi cảnh báo yêu cầu người dân Israel tránh xa các trung tâm quân sự, an ninh và chính phủ, đồng thời tuyên bố "còi báo động sẽ không bao giờ ngừng vang lên" trên lãnh thổ nước này.
Hiện Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thiệt hại tiêm kích. Chiều 2-3, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo "nhiều" tiêm kích Mỹ đã rơi ở nước này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực - Ảnh: Geopolitics Prime

Hình ảnh vệ tinh cho thấy quy mô các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực - Ảnh: Geopolitics Prime
Israel duy trì lệnh hạn chế toàn quốc, tiếp tục đánh chặn tên lửa và UAV Iran
Chiều 2-3, Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết sau đợt đánh giá mới nhất, các lệnh giới nghiêm trên toàn quốc vẫn được duy trì cho đến 20h ngày 4-3.
Mọi hoạt động tụ tập, giáo dục và làm việc trực tiếp tại văn phòng, trừ các lĩnh vực thiết yếu, tiếp tục bị cấm. Một đợt đánh giá mới sẽ được thực hiện trước khi lệnh giới nghiêm trên kết thúc.
Cùng lúc, theo báo Times of Israel, còi báo động đã vang lên tại Tel Aviv và khắp miền trung Israel khi Iran tiến hành thêm một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
IDF cho biết đang tiến hành đánh chặn và yêu cầu dân thường tại các khu vực có báo động vào hầm trú ẩn cho đến khi có thông báo mới.
IDF cũng cho biết Không quân và Hải quân Israel đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (drone) được Iran phóng về phía Israel kể từ khi xung đột nổ ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận