
Một người dân Cuba nhóm than để nấu bữa tối trong thời gian mất điện theo kế hoạch tiết kiệm năng lượng tại Santa Cruz del Norte - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 5-2 (giờ Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản viện trợ mới chủ yếu nhằm hỗ trợ người dân ở miền đông Cuba - khu vực hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão Melissa tàn phá vào cuối năm ngoái.
Gói hỗ trợ bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đậu, mì ống, cá ngừ đóng hộp và đèn năng lượng mặt trời.
Hoạt động phân phối sẽ do Giáo hội Công giáo và tổ chức Caritas phụ trách, dưới sự giám sát trực tiếp của các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Cuba, theo ông Jeremy Lewin - quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trước đó, Washington đã chuyển 3 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho người dân Cuba bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đáng chú ý, ông Jeremy Lewin bác bỏ cáo buộc cho rằng việc Venezuela ngừng cung cấp dầu cho Cuba - sau khi Mỹ tiến hành các biện pháp cứng rắn nhằm vào nước này - là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay.
Theo ông, trong nhiều năm qua, chính quyền Cuba đã ưu tiên tích trữ nguồn lực cho giới lãnh đạo và bộ máy an ninh, thay vì đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời cáo buộc Havana can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, trong đó có Venezuela.
Cùng ngày, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cũng tổ chức họp báo, khẳng định Cuba đang phải đối mặt với một "cuộc chiến tâm lý".
Ông cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba thực chất là một hình thức "phong tỏa năng lượng".
Theo ông Díaz-Canel, các biện pháp này đã gây tác động nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm giao thông, y tế, giáo dục, du lịch và sản xuất lương thực.
Giới chức Cuba ước tính các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến nền kinh tế nước này thiệt hại hơn 7,5 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 3-2024 đến tháng 2-2025.
Tuy vậy, ông Díaz-Canel vẫn kêu gọi tinh thần đoàn kết và "khả năng phục hồi sáng tạo" để vượt qua giai đoạn thử thách.
Về phía Mỹ, ông Jeremy Lewin khẳng định Washington sẵn sàng mở rộng hỗ trợ nếu chính quyền Cuba chấp nhận hợp tác và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.
Tổng thống Díaz-Canel bày tỏ Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ, với điều kiện Washington tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông nhấn mạnh người dân Cuba không thù địch với người dân Mỹ và Cuba không phải mối đe dọa với Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận