25/05/2023 17:44 GMT+7

Mỹ từ chối bán tiêm kích F-35 cho Thái Lan vì lý do kỹ thuật

Không quân Thái Lan cho biết Mỹ từ chối bán tiêm kích tàng hình F-35 cho nước này liên quan tới khó khăn về huấn luyện và kỹ thuật.

Mỹ từ chối bán tiêm kích F-35 cho Thái Lan vì lý do kỹ thuật - Ảnh 1.

Máy bay F-35 - Ảnh: Không quân Mỹ

Thông tin về việc Mỹ từ chối bán F-35 cho Thái Lan đã xuất hiện trước đó vài ngày. Truyền thông Thái Lan còn nói phía Mỹ đề nghị thay thế bằng các loại máy bay khác.

Hôm 25-5, không quân Thái Lan đã lên tiếng xác nhận việc bị từ chối bán F-35. Phía Thái Lan đã lên kế hoạch mua 8 chiếc chiến đấu cơ do Hãng Lockheed Martin sản xuất.

Thái Lan được Mỹ đưa vào danh sách các đồng minh chủ yếu ngoài NATO (MNNA) vào năm 2003. Năm ngoái, Thái Lan dành 13,8 tỉ baht (tương đương 407,6 triệu USD) cho kế hoạch mua mới máy bay chiến đấu. Hai loại chiến đấu cơ được dồn tiền mua là F-5 và F-16, đều do Mỹ sản xuất.

Trong ngân sách nêu trên, Thái Lan cũng muốn mua 8 chiếc F-35. Nhưng việc bán F-35 cần đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm thời gian, vấn đề bảo trì và yêu cầu kỹ thuật… 

Theo phát ngôn viên không quân Thái Lan Prapas Sornchaidee, trở ngại này khiến Mỹ không thể bán số máy bay trên.

F-35 là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới. Đây cũng là loại vũ khí xuất khẩu nhạy cảm và Mỹ chỉ bán cho những đồng minh thân cận nhất.

Tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các nước được xét vào diện này là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, theo Hãng tin Reuters.

Thái Lan hiện có đội 12 chiếc JAS-39 Gripen do Hãng Saab AB của Thụy Điển sản xuất. Nhóm máy bay do Mỹ sản xuất Thái Lan đang sở hữu đa số đã hoạt động vài chục năm.

Ông Prapas cho biết không quân Thái Lan sẽ vẫn tìm cách thay thế đội máy bay F-16 của họ. Được biết, Mỹ đã đề nghị nâng cấp các dòng F-15 và F-16, vốn là những loại máy bay có thể được chuyển giao nhanh hơn.

Ông Putin thị sát tiêm kích tàng hình Ông Putin thị sát tiêm kích tàng hình 'Chiếu tướng' có thể cạnh tranh F-35 của Mỹ

TTO - Nga đã trình làng mẫu tiêm kích tàng hình mới có biệt danh "Chiếu tướng" và đích thân Tổng thống Putin đã đi "mục sở thị". Máy bay này có thể tấn công 6 mục tiêu cùng lúc, được thiết kế để cạnh tranh với F-35 của Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên