17/09/2021 23:10 GMT+7

Mỹ trừng phạt các cá nhân, tổ chức liên quan Hezbollah, Iran

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 17-9, Mỹ công bố một loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Lebanon và Kuwait tài trợ cho Iran và tổ chức Hezbollah của người Hồi giáo Shiite ở Lebanon.

Mỹ trừng phạt các cá nhân, tổ chức liên quan Hezbollah, Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Ảnh: REUTERS

Bộ Tài chính Mỹ công bố quyết định áp trừng phạt đối với doanh nhân Morteza Minaye Hashemi đang sống ở Trung Quốc - người đã chuyển tiền cho lực lượng đặc nhiệm Quds (IRGC-QF), một nhánh hoạt động tại nước ngoài của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, hai công dân Trung Quốc đã giúp ông Hashemi thiết lập tài khoản ngân hàng và làm chủ sở hữu bù nhìn cho một số công ty có trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Tài chính Mỹ còn áp trừng phạt đối với các công dân Trung Quốc là Yan Su Xuan và Song Jing. Trong đó, Yan Su Xuan đã thay mặt ông Hashemi mua các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ để chuyển tới Iran.

"Cùng nhau, mạng lưới này đã rửa hàng chục triệu đôla thông qua các hệ thống tài chính khu vực và thực hiện các hoạt động trao đổi tiền tệ, buôn bán vàng và hàng điện tử vì lợi ích của cả Hezbollah và IRGC-QF", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố.

Phía Mỹ cho rằng Hezbollah "sử dụng doanh thu từ mạng lưới này để tài trợ cho các hoạt động khủng bố, gây bất ổn ở Lebanon và trên toàn khu vực".

Ông Blinken cũng kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới thực hiện những biện pháp đảm bảo Hezbollah và các nhóm khủng bố khác không lợi dụng lãnh thổ, cũng như các tổ chức tài chính của họ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm việc tịch thu tài sản có trụ sở tại Mỹ của các cá nhân và tổ chức này, cũng như cấm mọi giao dịch liên quan tới họ.

Iran cho IAEA tiếp cận thiết bị giám sát các cơ sở hạt nhân Iran cho IAEA tiếp cận thiết bị giám sát các cơ sở hạt nhân

TTO - Iran cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sử dụng các thiết bị giám sát ở những cơ sở hạt nhân của nước này, động thái đem lại hy vọng cho các cuộc đàm phán khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân 2015.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên